Arsenal thua trận đầu tiên sau gần 3 tháng, bị Man City loại khỏi Cúp FA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Arsenal rời cuộc chơi sau trận thua sát nút Man City 0-1 tại vòng 4 Cúp FA hôm nay (28/1) và đây là trận thua đầu tiên của họ sau gần 3 tháng.

Dù phải làm khách đội bóng hùng mạnh Man City tại sân Etihad nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta chỉ tung đội hình dự bị vào sân.

Trái lại, bên kia chiến tuyến, chiến lược gia Pep Guardiola tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất khi Kevin De Bruyne, Erling Haaland … đều xung trận.

Chủ nhà vì thế kiểm soát bóng tốt hơn nhưng với lối chơi chặt chẽ của Pháo thủ London khiến phải đến phút 64 hậu vệ Nathan Ake mới khai thông bế tắc.

Nathan Ake ghi bàn thắng duy nhất ở phút 64.

Nathan Ake ghi bàn thắng duy nhất ở phút 64.

Sau bàn thua, huấn luyện viên Mikel Arteta thực hiện một số điều chỉnh tung những ngôi sao tốt nhất vào sân. Tuy nhiên, trước một Man City đẳng cấp họ không thể tìm kiếm được bàn gỡ.

Kết quả trên được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, đồng nghĩa Arsenal phải dừng bước ở vòng 4 Cúp FA. Đây cũng là trận thua đầu tiên của thầy trò Mikel Arteta sau gần 3 tháng qua.

Arsenal giờ đây sẽ tập trung toàn lực cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nơi mà họ đang đứng đầu bảng và hơn nhà đương kim vô địch Man City 5 điểm.

HLV Pep Guardiola và Mikel Arteta sẽ tái đấu vào ngày 15/2 tới.

HLV Pep Guardiola và Mikel Arteta sẽ tái đấu vào ngày 15/2 tới.

Theo lịch, Arsenal sẽ tái đấu Man City tại Ngoại hạng Anh vào ngày 15/2 tới. Tờ SunSports (Anh) nhận định, khi tung ra sân đội hình mạnh nhất, Arsenal hoàn toàn có thể hạ Man City và khi đó ngôi vương sẽ thoát khỏi tay đội bóng London.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.