Man City bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Man City bất ngờ thua sốc chủ nhà Southampton 0-2 khiến phải dừng bước ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh hôm 12/1.

Hai bàn thắng bên phía Southampton được ghi liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút (từ phút 23 đến phút 28) và đều là những siêu phẩm.

Sekou Mara vô-lê một chạm sau đường căng ngang của Lyanco để mở tỷ số. Tiếp đến cú lốp bóng qua đầu thủ thành Stefan Ortega từ khoảng cách hơn 25m của Moussa Djenepo đã loại Man City khỏi giải đấu.

Sekou Mara mừng bàn mở tỷ số cho Southampton trước Man City.

Sekou Mara mừng bàn mở tỷ số cho Southampton trước Man City.

Moussa Djenepo lốp bóng qua tầm với của thủ thành Stefan Ortega.

Moussa Djenepo lốp bóng qua tầm với của thủ thành Stefan Ortega.

“Đây thực sự trận thua sốc của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola bởi họ được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đang xếp cuối Ngoại hạng Anh” - tờ SunSport bình luận.

Southampton đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng tại giải đấu cao nhất nước Anh và chưa tìm thấy sự ổn định sau khi chia tay Ralph Hasenhuttl hồi tháng 11.

Tân thuyền trưởng Nathan Jones thừa nhận, ông chưa được lòng người hâm mộ như người tiền nhiệm Ralph Hasenhuttl. Tuy nhiên, vượt lên thực tại đó Southampton đã tạo ra cú sốc lớn nhất ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh.

Thực tế, đây là chiến thắng xứng đáng cho Southampton dù họ chỉ kiểm soát bóng 28% nhưng đã tung ra 12 cú dứt điểm (4 trúng đích) so với 7 lần và không lần nào trúng cầu môn của Man City.

Man City bị loại khi Pep Guardiola không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Man City bị loại khi Pep Guardiola không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Bị loại khỏi cúp Liên đoàn Anh, hiện tại đoàn quân của Pep Guardiola còn 3 mặt trận có khả năng đăng quang, gồm: Ngoại hạng Anh, cúp FA và Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?