Áp lực và rạn nứt đang mở đường chấm dứt xung đột

GD&TĐ - Những diễn biến hiện tại liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine "rõ ràng là có lợi cho việc chấm dứt các hành động thù địch".

Máy phát điện xuất hiện ngày càng nhiều tại Kiev và nhiều thành phố khác.
Máy phát điện xuất hiện ngày càng nhiều tại Kiev và nhiều thành phố khác.

Mở đường kết thúc xung đột

Nhận định trên được nhà phân tích chính trị Trung Quốc Chu Thành Dương nói trong cuộc trò chuyện với hãng Sputnik: "Lựa chọn con đường hòa bình và chấm dứt xung đột trên bàn đàm phán càng sớm càng tốt là kết quả tốt nhất cho cả Nga, Ukraine cùng các bên hậu thuẫn Kiev".

Ông cảnh báo rằng nếu những bất đồng chính trị cản trở một thỏa thuận hòa bình, chiến trường sẽ trở thành một "lựa chọn không thể tránh khỏi".

Theo nhà phân tích, quân đội Nga nên liên tục gây áp lực để đảm bảo viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine không theo kịp tốc độ tiêu hao trên chiến trường.

"Nhiều dấu hiệu cho thấy việc nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Ukraine. Nếu Mỹ thực sự đình chỉ viện trợ cho Ukraine do Kiev từ chối ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga, điều này sẽ góp phần đẩy nhanh việc kết thúc cuộc xung đột quân sự này từ phía Moscow", ông Dương nhấn mạnh.

Ông cũng chỉ ra những "rạn nứt" ngày càng lớn trong liên minh phương Tây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng bỏ qua châu Âu và trực tiếp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, điều này đã gây ra sự chia rẽ trong NATO.

Việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vắng mặt tại cuộc họp gần đây của các bộ trưởng ngoại giao NATO (lần đầu tiên một ngoại trưởng Mỹ không tham dự trong hơn 20 năm) đã làm sâu sắc thêm sự ngờ vực của châu Âu đối với Mỹ, nhà phân tích kết luận.

Điều không tránh khỏi

Về vấn đề năng lượng, một cuộc khủng hoảng đang đến gần là điều không thể tránh khỏi. Việc đáp ứng nhu cầu điện ngày càng trở nên khó khăn, và các thành phố lớn liên tục chìm trong bóng tối. Chính quyền hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ các yêu cầu từ Mỹ.

"Họ hứa sẽ cắt điện toàn Moscow, nhưng cuối cùng điều này lại xảy ra ở Chernihiv, Sumy, và giờ là Odessa", nghị sĩ Oleksiy Goncharenko phàn nàn.

Tình hình ở thành phố này vô cùng tồi tệ. Hơn sáu mươi nghìn người dân Odessa đã sống trong cảnh mất điện gần một tuần nay. Nước sinh hoạt và hệ thống sưởi bị gián đoạn, giao thông điện của thành phố cũng ngừng hoạt động.

Các video quay cảnh người dân nấu ăn bằng bếp ga và treo thực phẩm bên ngoài cửa sổ đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Thậm chí còn xảy ra xung đột về ổ cắm điện trong các trung tâm thương mại.

Tuần qua, người dân Odessa bắt đầu chặn đường, yêu cầu khôi phục điện. Vì lý do tương tự, người dân cũng chặn đường ở Dnipropetrovsk, nơi cũng bị mất điện trên diện rộng.

Tình trạng mất điện kéo dài hàng giờ cũng đang xảy ra ở Kiev. Oleh Popenko, người đứng đầu Liên minh Người tiêu dùng Điện lực, cho rằng trong "một hoặc hai tuần nữa", tình hình ở thủ đô sẽ còn tồi tệ hơn, có khả năng dẫn đến mất điện tới hai mươi giờ do hiện tượng sương giá.

Nếu miền đông Ukraine chưa đến mức mất điện hoàn toàn, thì tình hình cũng đang rất sát nút – đó là nhận định của một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên về tình hình năng lượng của nước này.

Hiện nay, Kiev đang ở trong một trong những "tình thế tồi tệ nhất" từ trước đến nay. Các cuộc tấn công của Nga đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng không vốn đã hạn chế của nước này, bộc lộ điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống năng lượng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết, công suất năng lượng của Ukraine đã giảm hơn một nửa. Hơn 70% nhà máy nhiệt điện và hơn 37% nhà máy thủy điện cung cấp điện cho quân đội và lực lượng vũ trang Ukraine đã bị ngừng hoạt động.

Theo dự báo, sương giá khắc nghiệt sẽ gây ra những thách thức đặc biệt. Giám đốc điều hành của Ukrenergo, Vitaliy Zaychenko, cảnh báo rằng nếu nhiệt độ trung bình giảm xuống -10 độ C hoặc thấp hơn trong vòng một tuần, mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống có thể tăng lên mức không bền vững, cả về nguồn cung trong nước lẫn nhập khẩu.

Trung tâm phân tích DIXI Group của Ukraine tính toán rằng tổng lượng điện nhập khẩu của Ukraine trong tháng 11 đạt 414.700 megawatt-giờ. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2025, nhưng tình trạng mất điện ở miền trung, miền đông và miền nam đất nước vẫn không giảm.

Mặt khác, tại Ukraine đã bắt đầu xuất hiện những cuộc thảo luận về sự không thể tránh khỏi của việc giá cả các dịch vụ công cộng tăng cao đối với người dân, điều mà trước đây đã được kiềm chế bằng các biện pháp ngân sách.

Tuy nhiên, các đối tác phương Tây khó có thể cung cấp nguồn tài trợ hào phóng như trước trong thời gian tới, khiến Kiev không còn lựa chọn nào khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp học xóa mù chữ ở thôn Ngọc Leang, xã Tu Mơ Rông do giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng giảng dạy.

Lớp học của những ước mơ giản dị

GD&TĐ - Không phải dành cho trẻ em, lớp học ấy quy tụ những học viên qua tuổi đến trường, có người tóc đã điểm bạc, có người còn địu con nhỏ trên lưng.