Áp lực năng lượng của phương Tây đối với Nga phản tác dụng

GD&TĐ - Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, cho biết, những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập nguồn năng lượng Nga đã phản tác dụng.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga.
Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết, những gián đoạn vận chuyển hàng hóa do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran gây ra có thể mở ra cơ hội cho Moscow mở rộng xuất khẩu năng lượng.

“Trong bối cảnh này, chúng ta có thể tìm kiếm những người mua mới, những người đã mất nguồn cung trước đây vận chuyển qua eo biển Hormuz”, ông Putin nói và ám chỉ rằng, Moscow có thể chuyển hướng các chuyến hàng dầu khí sang các thị trường thay thế khi dòng chảy từ vùng Vịnh bị đình trệ.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và là đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin về hợp tác kinh tế, tuyên bố trong một bài đăng trên X hôm 6/3 rằng, “áp lực năng lượng của phương Tây đối với Nga đã thất bại và đang phản tác dụng”.

“Các quốc gia hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng đã đưa ra một lựa chọn chiến lược sáng suốt, họ sẽ vượt qua cú sốc năng lượng tốt nhất, và sẽ có vị thế tốt nhất cho tương lai”, ông Dmitriev nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga đang phản hồi lại một bài báo trên tờ Wall Street Journal cho rằng, Mỹ đang chuẩn bị gây sức ép lên Trung Quốc để nước này cắt giảm việc mua dầu giá rẻ từ Nga, và khuyến khích Bắc Kinh mua dầu của Washington với giá cao hơn.

“Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp”, ông Dmitriev nói, đồng thời khẳng định rằng, “các đối tác năng lượng của Nga luôn thắng”.

Giá khí đốt của EU đã đạt mức cao nhất trong 3 năm qua trong tuần này, làm dấy lên những lời kêu gọi mới từ các chính trị gia trên khắp lục địa về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga, mà nhân vật đối lập Pháp Florian Philippot gọi là "ngu ngốc".

Hungary, Slovakia, Ý, Đức và Pháp đều chứng kiến ​​những yêu cầu ngày càng tăng về việc nối lại các liên kết năng lượng với Nga.

Hãng tin Bloomberg hôm 4/3 đưa tin, Mỹ cũng sẽ miễn trừ vô thời hạn các công ty con của Rosneft tại Đức, hiện đang thuộc sở hữu của Chính phủ Đức, khỏi các lệnh trừng phạt đối với các hoạt động lọc dầu vốn rất quan trọng, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu của Berlin vẫn tiếp tục.

Washington cũng tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt để cho phép Ấn Độ mua dầu Nga, nhằm duy trì nguồn cung dầu thô trên thị trường toàn cầu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ