'Áo ấm vùng cao' mang yêu thương đến với giáo dục Yên Minh, Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vừa qua, tại Trường Mầm non Du Tiến đã diễn ra Chương trình thiện nguyện trao tặng quà, áo ấm cho HS, trẻ em vùng cao, vùng sâu xa của Hà Giang.

Chương trình thiện nguyện với chủ đề “Áo ấm vùng cao”, đây là một phần trong chương trình thường niên “Cùng em đến trường” của tạp chí “Thông tin và phát triển” - Tạp chí Một thế giới phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm thực hiện.

Tham dự chương trình có sự đồng hành của Nhà báo Phạm Thị Bằng Giang - Chánh văn phòng Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam cơ quan chủ quản của Tạp chí Một thế giới; Đại sứ hình ảnh - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng; Bà Lương Thùy Dung - Tổng giám đốc Công ty TNHH DRB; Bà Đặng Thị Kim Hoa - Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Minh, các thầy cô giáo, phụ huynh HS, HS và các thành viên trong đoàn thiện nguyện.

Trong buổi thiện nguyện, đoàn đã tặng 100 bộ quần áo đồng phục, nhiều suất quà, áo ấm, ủng, thảm… cho Phòng GD-ĐT Yên Minh (Hà Giang), HS Trường Mầm non Du Tiến, điểm trường Thẩm Nu thuộc Trường Mầm non Du Tiến và 1 số trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Yên Minh.

Phát biểu tại chương trình Bà Đặng Thị Kim Hoa - Phó Phòng GD-ĐT huyện Yên Minh cho biết: “Tôi rất vui mừng, phấn khởi, trước tình cảm của đoàn đã đến động viên, chia sẻ, tặng quà với thầy cô, HS của Trường Mầm non Du Tiến nói riêng và HS của xã Du Tiến nói chung. Tôi cũng mong đoàn sẽ có nhiều chuyến thiện nguyện hơn nữa đến với giáo dục Yên Minh và các tỉnh khó khăn trên cả nước”.

Đại sứ hình ảnh - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng chia sẻ: “Đây một hoạt động mang nhiều ý nghĩa và cũng không phải lần đầu tiên tôi tham gia công tác thiện nguyện ở các huyện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tôi rất vui và vinh dự khi được đồng hành cùng Chương trình “Áo ấm vùng cao” đến thăm và trao quà cho các HS, đồng thời tôi cũng cảm nhận được tấm lòng của các thành viên trong đội thiện nguyện đã không quản ngại đường sá xa xôi, khó khăn đem đến cho các em HS ở xã Du Tiến những chiếc áo ấm, đồ dùng học tập cùng những tình cảm ấm áp để các con có một năm mới khởi đầu tốt đẹp.”

Thay mặt cho tập thể cán bộ, GV, HS Trường Mầm non Du Tiến, Bà Hoàng Thị Bích Thảo, Hiệu trưởng trường Mầm non Du Tiến đã xúc động cảm ơn món quà tình cảm của các mạnh thường quân, đặc biệt là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng, nhà báo Nguyễn Thúy Hằng là cầu nối để trường nhận được nhiều món quà ý nghĩa trong ngày đông giá rét.

Xin được chia sẻ với độc giả một số hình ảnh về hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa và nhân văn này.

Bà Đặng Thị Kim Hoa - Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Minh (Ngồi hàng đầu bên phải) cùng các thầy cô giáo, phụ huynh HS, HS và các thành viên đoàn thiện nguyện trong buổi trao quà tặng.

Bà Đặng Thị Kim Hoa - Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Minh (Ngồi hàng đầu bên phải) cùng các thầy cô giáo, phụ huynh HS, HS và các thành viên đoàn thiện nguyện trong buổi trao quà tặng.

Đại sứ hình ảnh - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng trao các phần quà tặng từ các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm… cho HS Mầm non của trường.

Đại sứ hình ảnh - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng trao các phần quà tặng từ các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm… cho HS Mầm non của trường.

Nhà báo Phạm Thị Bằng Giang - Chánh văn phòng Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngoài cùng bên phải) và Hoa hậu trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu học sinh mầm non.
Nhà báo Phạm Thị Bằng Giang - Chánh văn phòng Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngoài cùng bên phải) và Hoa hậu trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu học sinh mầm non.
Cô và trò Trường Mầm non Du Tiến chờ nhận quà từ chương trình “Áo ấm vùng cao”.

Cô và trò Trường Mầm non Du Tiến chờ nhận quà từ chương trình “Áo ấm vùng cao”.

Niềm vui, sự hồn nhiên của các cháu HS mầm non khi được nhận quà.

Niềm vui, sự hồn nhiên của các cháu HS mầm non khi được nhận quà.

Các thành viên tham gia đội thiện nguyện chương trình “Áo ấm vùng cao” chụp ảnh lưu niệm.

Các thành viên tham gia đội thiện nguyện chương trình “Áo ấm vùng cao” chụp ảnh lưu niệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.