Anh: Lớp học không thể tách rời khẩu trang

GD&TĐ - Chính phủ Anh mới đây thông báo sẽ nới lỏng yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong lớp học từ ngày 17/5.

Học sinh Anh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong giờ học.
Học sinh Anh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong giờ học.

Quyết định trên nằm trong lộ trình bình thường mới sau khi các trường phổ thông tái mở cửa từ đầu tháng 3.

Tuy nhiên, công đoàn ngành Giáo dục, nhà khoa học, chuyên gia y tế và phụ huynh đã gửi thư cho Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson kêu gọi đeo khẩu trang bắt buộc trong lớp học. Kiến nghị này nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và gia đình.

Trong thư, các bên khẳng định tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Anh ở thời điểm hiện tại chưa đủ giảm thiểu hoàn toàn tác động lây truyền virus ở trẻ em. Việc đeo khẩu trang cần được quy định ít nhất đến ngày 21/6. Nếu nới lỏng quy định quá sớm, tỷ lệ nhiễm bệnh có thể tăng đáng kể, đe doạ mọi nỗ lực kiềm chế đại dịch của quốc gia.

Tiến sĩ Deepti Gurdasani, Nhà dịch tễ học lâm sàng tại Trường ĐH Queen Mary, London, cảnh báo: “Chúng tôi không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ, dẫn đến làn sóng Covid-19 mới. Lần này, tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn, tình trạng phong tỏa sẽ tiếp tục kéo dài”.

Số liệu gần đây do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh thực hiện cho thấy tỷ lệ lây nhiễm học đường đã giảm từ 1,22% ở học sinh và 1,64% ở nhân viên vào tháng 12 lần lượt xuống 0,33% và 0,32% vào tháng 4.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết nước Anh chưa thể “ăn mừng chiến thắng” ngay bây giờ. Việc kiểm soát quy định phòng, chống Covid-19 trong trường học cần được thực hiện sát sao, nghiêm túc trong nhiều tháng tới.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ