Anh em sinh ba cùng tình nguyện lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ở huyện Long Thành (Đồng Nai) có 3 anh em (sinh ba) cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ của thanh niên với đất nước.

Sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương đã giúp 3 anh em Minh Thông, Minh Phát, Minh Thiện yên tâm thực hiện nghĩa vụ.
Sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương đã giúp 3 anh em Minh Thông, Minh Phát, Minh Thiện yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

Chung “ngôi nhà mới”

Những ngày qua, ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Sinh tại ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành luôn tràn ngập tiếng cười và những lời hỏi thăm động viên của bà con lối xóm.

Có lẽ ít ai ngờ rằng cả 3 người con của ông Sinh là Nguyễn Trương Minh Thông, Nguyễn Trương Minh Phát và Nguyễn Trương Minh Thiện đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ của người thanh niên với Tổ quốc.

Ông Sinh có 7 người con. Hơn 8 năm trước vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Ông một mình bươn chải lo cho đại gia đình. Sau khi học xong lớp 12, Thông và Phát đi làm thuê phụ gia đình để nuôi em trai Thiện và em gái (năm nay học lớp 9) ăn học.

Minh Thiện đã tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai và đi làm một thời gian. Trước khi nhập ngũ, Minh Thông, Minh Phát, Minh Thiện đều có công việc ổn định tại một công ty dệt vải với mức thu nhập gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Sinh cho hay: “Việc 3 đứa con đăng ký lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân đều do các con tự quyết định, chứ gia đình tôi không ép buộc, ngược lại đều hoàn toàn ủng hộ. 3 đứa nó lâu nay làm gì cũng có nhau, giờ cùng nhau đi bộ đội cùng một đơn vị như vậy cũng yên tâm.

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, các cháu đều rất vui mừng, khi ước mơ được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, góp phần bảo vệ Tổ quốc đã trở thành hiện thực”.

Nói về việc tình nguyện nhập ngũ năm nay, Minh Thiện xúc động cho biết: “Trong các bài văn được học từ thời phổ thông và những giờ học quân sự, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ mang trên mình bộ quân phục màu xanh luôn hấp dẫn em.

Cùng với đó là việc ông nội từng tham gia cách mạng nên từ lâu tụi em đều có chung mong ước được khoác lên mình màu xanh áo lính. Vì vậy, năm 2023 này em và các anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Khi nhận được tin trúng tuyển, 3 anh em vô cùng hồi hộp và tự hào. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ rất vui vì em và các anh cùng sinh ra trong một ngày, lớn lên cùng nhau và sắp nhập ngũ cùng một đơn vị, đó là Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh)”.

Niềm vui trước “ngày hội lớn”

Gia đình ông Sinh thuộc diện khó khăn ở xã Tam An. Trước đây 11 thành viên cùng sinh sống trong một căn nhà tình thương do chính quyền địa phương xây tặng, không gian chật hẹp.

Những năm qua, 3 anh em Minh Thông, Minh Phát, Minh Thiện và người cha phải dựng căn nhà tạm bợ cạnh bên để ở. Biết được hoàn cảnh, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành đã làm tốt công tác chăm lo chính sách để 3 anh em yên tâm nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Ích Hiệp, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành, cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành đặc biệt quan tâm tới trường hợp 3 anh em Minh Thông, Minh Phát, Minh Thiện cùng nhập ngũ.

Đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành địa phương, chủ động gặp gỡ, động viên và vận động hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để 3 thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ theo nguyện vọng”.

Bà Nguyễn Thị Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam An, cho hay, địa phương luôn quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với thanh niên nhập ngũ.

Đây là yếu tố thuận lợi, giúp xã Tam An hàng năm luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân và là một trong những địa phương có nhiều thanh niên trúng tuyển, tình nguyện nhập ngũ của huyện Long Thành.

“Riêng với hoàn cảnh khó khăn của 3 anh em Minh Thông, Minh Phát, Minh Thiện, chúng tôi cũng đã vận động các mạnh thường quân, MTTQ huyện hỗ trợ cho gia đình 120 triệu đồng xây nhà.

Dự kiến, giữa năm 2023 sẽ tiến hành xây dựng, khi các em về sẽ có một ngôi nhà khang trang để ở. Khi các em làm nghĩa vụ trở về nếu các em muốn làm công nhân chúng tôi sẽ tạo điều kiện liên hệ với các công ty để tiếp nhận các em vào làm việc”, bà Tân cho hay.

Nguyễn Trương Minh Phát cho biết, thời gian qua ngoài đi làm công ty về thì 3 anh em còn phụ ba làm ruộng, nuôi, bán vịt. 3 anh em đi nhập ngũ nên cũng có phần lo cho cha sẽ không có ai phụ giúp.

“Điều trăn trở lớn nhất của cả 3 tụi em khi lên đường nhập ngũ là không ai đỡ đần, giúp đỡ cha trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành, cả 3 anh em đã gỡ được nút thắt trong lòng, quyết tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc”, Phát chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.