Anh có thể rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong 300 năm qua

Anh có thể rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong 300 năm qua

Ngân hàng Anh (Bank of England) dự đoán nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 14% vào năm 2020. Đây sẽ là chỉ số tệ nhất kể từ năm 1706, khi nền kinh tế Anh giảm 15,3%.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Anh được dự đoán sẽ giảm trong ba quý liên tiếp, có tính đến sự sụt giảm không thể tránh khỏi trong quý hai năm 2020. Được biết, sau khi chỉ số tăng vào tháng 7-9 năm 2019, trong quý IV, tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 0%. Trong quý đầu tiên của năm 2020, tình hình nền kinh tế trở nên tồi tệ hơn do các biện pháp kiểm dịch vào ngày 23 tháng 3 trong bối cảnh coronavirus. Sau một tuần hạn chế, chỉ số cho quý đầu tiên giảm 2%.

Nếu xét riêng các chỉ số cho tháng 3 năm 2020, GDP của Anh đã giảm gần 6%. Mức giảm mạnh nhất là ở lĩnh vực dịch vụ. Ngành du lịch giảm 50%, vận tải hàng không - 44%. Ngoài ra trong sản xuất công nghiệp và xây dựng cũng có sự suy giảm. Trong quý II năm 2020, dự kiến ​​tình hình nền kinh tế sẽ còn tồi tệ hơn nữa và GDP có thể giảm 25%.

Để hỗ trợ công dân và thúc đẩy nền kinh tế, chính quyền nước này đã thực hiện một số biện pháp. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tuyên bố gia hạn thanh toán cho người thất nghiệp. Ngân hàng Anh đã hạ lãi suất cơ bản xuống 0,1% và tăng cường cho vay. Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý, nền kinh tế sẽ không phục hồi về mức trước khủng hoảng cho tới năm 2022.

Trước đó, chính phủ Anh tuyên bố nới lỏng dần việc kiểm dịch, ví dụ như người dân được phép chơi thể thao bên ngoài, không giới hạn thời gian trong điều kiện giữ khoảng cách xã hội.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.