Angela Phương Trinh bị phản ứng gay gắt vì đăng tải bài viết "địa long chữa Covid-19"

GD&TĐ - Nhiều người cho rằng, việc Angela Phương Trinh chia sẻ địa long dùng để chữa Covid-19 là thông tin chưa được kiểm chứng, không có căn cứ và có thể ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống dịch.

Angela Phương Trinh từng là một cái tên gây tranh cãi với những hình ảnh và phát ngôn gây sốc như: "Có người bỏ ra 20.000 USD để mời tôi ăn tối", hay từng bị cấm biểu diễn vì ăn mặc phản cảm.

Tuy nhiên, hiện tại nữ diễn viên đã "lột xác" hoàn toàn. Cô chọn cách rời xa thị phi, ăn chay trường và hướng Phật. Không chỉ vậy, Angela Phương Trinh còn tận hưởng cuộc sống bình dị, thoải mái tránh xa ồn ào và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Rất nhiều khán giả dành lời khen ngợi trước những thay đổi tích cực và nhan sắc lên hương của nữ diễn viên, thậm chí nhiều người còn cho rằng trông cô đẹp hơn rất nhiều với những hình ảnh nền nã, giản dị như vậy.

Mặc dù đã rời xa showbiz khá lâu nhưng tên tuổi và hình ảnh của Angela Phương Trinh vẫn luôn được dư luận quan tâm, chú ý.

Tối ngày 15/8, Angela Phương Trinh đã gây chú ý khi chia sẻ cách chữa trị Covid-19 bằng phương thức dân gian.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "Trong đại dịch Covid này, địa long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do Covid gây ra mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm Covid".

Thậm chí, Angela Phương Trinh còn khẳng định có cơ sở khoa học để khẳng định địa long điều trị được các triệu chứng do Covid gây ra. Trong khi đó, địa long lại hoàn toàn không nằm trong danh mục điều trị Covid-19 của Bộ Y tế.

Tới ngày 16/8, Angela Phương Trinh lại tiếp tục chia sẻ thêm một bài viết khác về ca mắc Covid âm tính sau 5 ngày uống địa long.

Bài đăng gây tranh cãi của Angela Phương Trinh.

Bài đăng gây tranh cãi của Angela Phương Trinh.

Tuy nhiên trên thực tế, đến thời điểm hiện tại, địa long chưa được cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Bộ Y tế nghiên cứu để hỗ trợ, điều trị Covid-19.

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có loại thuốc đặc trị hoàn toàn hiệu quả với Covid-19, chỉ có các loại thuốc hỗ trợ điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 như: Remdesivir, Favipiravir (avigan), Corticoid, thuốc ức chế IL-6, thuốc ức chế kinase, Interferons…

Nhiều người cho rằng, việc Angela Phương Trinh chia sẻ địa long dùng để chữa Covid-19 là thông tin chưa được kiểm chứng, không có căn cứ và có thể ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống dịch.

Trước đó, theo báo Người Lao Động, công an cũng từng xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook vì đăng tin sai sự thật liên quan đến việc phòng chống và điều trị bệnh Covid-19. Theo đó, 2 tài khoản Facebook trên đã đăng tải bài viết với nội dung Địa long (cách gọi khác của giun đất) có thể ngăn ngừa và trị dứt bệnh SARS-CoV-2.

Từ đó, nhiều người kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan cần nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xử lý sai phạm (nếu có) trước những chia sẻ, thông tin về địa long chữa Covid-19 do Angela Phương Trinh đăng tải trên trang cá nhân.

Nhiều người thậm chí còn cho rằng, nếu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, phát hiện sai phạm thì phải xử lý thật mạnh tay. Bởi nữ diễn viên có trang facebook với hơn 2 triệu người theo dõi, vì thế có sức ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng mạng.

Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh.

Trước đó, bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh đã có những chia sẻ về vấn đề ăn chay và phương pháp chữa trị bệnh ung thư khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt.

Nguyên văn chia sẻ của Angela Phương Trinh rằng: "Đã có rất nhiều người đau khổ vì ung thư, nhưng khi nghe lời khuyên của Tăng Ni, về nhà chuyên cần lạy Phật sám hối, vậy mà bệnh tình thuyên giảm rõ rệt, sống vui khỏe trở lại.

Ta nên đặt tay vào khối u mà tụng Kinh hoặc trì chú của Phật, nói chuyện với khối u, khuyên khối u quy y Phật Pháp Tăng, rải lòng từ bi với khối u, cầu cho khối u siêu thoát. Vậy mà khối u sẽ dần dần biến mất.

Nếu là ung thư máu, ung thư xương, ung thư phổi, ung thư gan… thì ta cứ lạy Phật sám hối mãi, cũng sẽ hết. Ta chỉ nên hỗ trợ bằng thuốc thảo mộc mà thôi, đừng dùng hóa dược phản ứng phụ nguy hiểm hơn.

Người bệnh ung thư nên ăn chay để không chiêu oán thù với chúng sinh thêm nữa. Người này cũng nên đem cả cuộc đời còn lại của mình mà phụng sự cho mọi người, cho đất nước, cho thế giới, vì xem như mình đã chết rồi, bây giờ cuộc sống thêm này là của trời đất, không phải của mình nữa.

Xin cầu nguyện cho pháp giới chúng sinh tiêu tai kiết tường và giác ngộ.

Rất mong bạn cùng chung tay chia sẻ tài liệu bổ ích, quý giá này đến mọi người".

Tuy nhiên, ngay sau khi bài viết của Angela Phương Trinh được đăng tải, những chia sẻ của cô đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần cư dân mạng đều cho rằng Angela Phương Trinh cần tìm hiểu kỹ trước khi chia sẻ thông tin nào đó, đặc biệt là những thông tin liên quan đến sức khỏe tránh gây ra tâm lý hoang mang đối với dư luận.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ