An ninh Nga chặn khủng bố IS lên kế hoạch tấn công cảm tử ở Ấn Độ

GD&TĐ - Hôm nay (22/8), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết một người được cho là âm mưu tấn công cảm tử để ám sát một chính trị gia cấp cao của Ấn Độ nhưng đã bị chặn lại khi quá cảnh Nga.

Nghi phạm từ ảnh chụp màn hình trong một đoạn video
Nghi phạm từ ảnh chụp màn hình trong một đoạn video

Tuyên bố của FSB cho biết kẻ đánh bom liều chết đã được nhóm khủng bố IS tuyển mộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tên này đã gặp đại diện của IS ở Istanbul để ghi lời cam kết trung thành trước khi thực hiện nhiệm vụ tới Ấn Độ.

Cơ quan thực thi pháp luật Nga mô tả mục tiêu dự kiến ​​của vụ tấn công khủng bố là “thành viên của giới cầm quyền Ấn Độ.”

FSB cho biết người đàn ông này là công dân của một quốc gia Trung Á giấu tên, “ở tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022”.

Cơ quan này cũng công bố một đoạn video trong đó nghi phạm, khuôn mặt bị mờ, thú nhận đã cam kết trung thành với IS. Tên này nói bằng tiếng Nga và cho biết đã được “đào tạo đặc biệt” và dự kiến sẽ gặp một người điều khiển ở Ấn Độ, người sẽ cung cấp cho hắn “những vật liệu cần thiết cho một cuộc tấn công khủng bố”. Mục tiêu người Ấn Độ này bị cáo buộc đã xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuất Văn Khang khả năng vẫn lên U23 Việt Nam ít ngày tới.

Khuất Văn Khang khâu 10 mũi

GD&TĐ - Khuất Văn Khang sau đó xuất viện với 10 mũi sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với CLB Công an TPHCM.

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ

Gieo hạt giống yêu nước từ mái trường

GD&TĐ - Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập ngành Giáo dục, các nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bình dị… nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc tới học trò.