Ăn mừng quá… lố, tân binh Ngoại hạng Anh dính án phạt

GD&TĐ - Tân binh Leeds Utd vừa nhận án phạt 20.000 bảng sau khi để cầu thủ đốt pháo hoa ăn mừng chiến tích thăng hạng Ngoại hạng Anh.

Leeds đã bị phạt 20.000 bảng vì đốt pháo khói mừng thăng hạng.
Leeds đã bị phạt 20.000 bảng vì đốt pháo khói mừng thăng hạng.

Ngay sau sau khi đánh bại Derby County FC 3-1 giành quyền lên chơi hạng đấu cao nhất nước Anh sau 16 năm chờ đợi, các học trò của HLV Marcelo Bielsa đã “quẩy” tưng bừng.

Cụ thể, dù trận đấu đã kép lại nhưng các cầu thủ của đội chủ sân Elland Road đã ăn mừng chiến tích hơi quá đà khi bắn pháo hoa, pháo sáng phủ khắp mặt sân và điều này vi phạm qui chế của FA.

Tân binh Ngoại hạng Anh cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

“Leeds Utd đã bị phạt 20.000 bảng và bị cảnh cáo về hành vi tương tự trong tương lai sau khi thừa nhận vi phạm quy tắc của FA.

Leeds Utd đã không đảm bảo việc các cầu thủ hoặc các quan chức của họ ăn mừng một cách có trận tự vì bắn pháo hoa sau trận đấu hôm 19/7/2020”, tuyên bố của FA có đoạn.

Trước khi nhận án phạt, Leeds Utd đã bị chỉ trích gay gắt vì dùng xe buýt mui trần đem chiếc cúp vô địch giải hạng Nhất nước Anh đi diễu hành khắp phố, bất chấp quy định cấm tụ tập nơi công cộng phòng ngừa Covid-19.

Theo lịch thi đấu, tân binh Leeds Utd sẽ phải đến sân Anfield để làm khách nhà đương kim vô địch Liverpool trong trận mở màn chiến dịch Premier League 2020/21 vào ngày 12/9.

Theo thesun.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ