Ngưng phát sóng Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Trung Quốc

GD&TĐ - Kênh PPTV, thuộc Tập đoàn Suning Holdings (Trung Quốc) buộc phải dừng phát sóng các trận đấu giải tại Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ nước đông dân nhất thế giới do không thanh toán 160 triệu bảng tiền bản quyền.

Tuyên bố được Ban tổ chức (BTC) Ngoại hạng Anh thông qua ngày 3/9, có đoạn: “Chúng tôi tuyên bố kể từ hôm nay sẽ chấm dứt những thoả thuận phát sóng giải Ngoại hạng Anh ở Trung Quốc với đối tác sở hữu bản quyền, kênh PPTV. Thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận gì thêm”.

Thỏa thuận phát sóng giải Ngoại hạng Anh ở Trung Quốc đã bị chấm dứt.
Thỏa thuận phát sóng giải Ngoại hạng Anh ở Trung Quốc đã bị chấm dứt.

Trước đó vào năm 2016, BTC giải Ngoại hạng Anh đã ký thỏa thuận cho phép PPTV khai thác bản quyền phát sóng giải đấu của họ tại Trung Quốc trong 3 năm từ 2019 đến 2022, trị giá 564 triệu bảng.

Tuy nhiên, phía đối tác Trung Quốc đã không thực hiện khoản thanh toán đầu tiên trị giá 160 triệu bảng kể từ hồi tháng 3, dù đã nhiều lần được phía BTC Premier League hối thúc.

Trong bối cảnh ấy BTC giải Ngoại hạng Anh cũng đã kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng mua bản quyền 3 mùa tiếp theo từ năm 2022 đến 2025 của kênh PPTV.

Tập đoàn Suning Holdings hiện cũng là chủ sở hữu của đội bóng Inter Milan đang thi đấu tại Serie A.
Tập đoàn Suning Holdings hiện cũng là chủ sở hữu của đội bóng Inter Milan đang thi đấu tại Serie A.

Theo giới truyền thông Anh, việc vi phạm hợp đồng của kênh PPTV có thể do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song cũng không loại trừ các yếu tố khác (chính trị) bởi Tập đoàn Suning Holdings đang đạt doanh thu 28 tỷ bảng.

Suning Holdings là tên tuổi hàng đầu trên thị trường truyền hình toàn cầu. Trong những năm gần đây họ thâu tóm bản quyền phát sóng các giải đấu lớn như Champions League, FA Cup, La Liga và Bundesliga tại Trung Quốc.

Theo dailymail.co.uk; mirror.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.