An Giang tuyên dương 27 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/11, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức buổi lễ Tuyên dương 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh An Giang năm 2022.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và tỉnh đoàn An Giang trao Bằng khen cho 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2022.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và tỉnh đoàn An Giang trao Bằng khen cho 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2022.

Theo đó, năm 2022 tỉnh An Giang có 27 thầy, cô giáo được tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh.

Lễ tuyên dương nhằm ghi nhận sự nỗ lực, những đóng góp tích cực của các cá nhân thầy cô trong công tác giảng dạy và tham gia các hoạt động Đoàn, Đội.

Đồng thời, qua tọa đàm các nhà giáo trẻ tiêu biểu chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và các giải pháp nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong các hoạt động công tác.

Thầy Nguyễn Huy Oát, giáo viên Trường Tiểu học A Đa Phước (huyện An Phú) cho biết: “Bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi nhận được danh hiệu cao quý này. Đây sẽ là nguồn động lực lớn lao giúp tôi không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở địa phương”.

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang trao Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương.

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang trao Bằng khen “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương.

Đặc biệt, giảng viên Nguyễn Đức Tài (Trường Cao đẳng Nghề An Giang) vinh dự được tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương.

Hoạt động tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu được Tỉnh đoàn An Giang tổ chức thường niên vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ