An Giang: tổ chức sinh hoạt hè tránh hình thức, lãng phí

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó, đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch sinh hoạt hè theo hướng dẫn của cấp quản lý, đồng thời bổ sung các nội dung hướng dẫn của địa phương, thiết kế hoạt động sinh hoạt hè bổ ích, tập trung, chất lượng theo chủ đề: “Chăm lo, giáo dục trẻ có khả năng tự lập”.

Phối hợp tốt với ban, ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức hoạt động hè giúp học sinh vui chơi, học tập thoải mái; tạo cơ hội cho các em được học tập các lớp năng khiếu, câu lạc bộ sở thích, các lớp học kỹ năng do nhà trường hoặc địa phương tổ chức nhằm giảm áp lực, căng thẳng; tránh quy điểm xét, hạ hạnh kiểm học sinh gây áp lực, khó khăn cho phụ huynh...

Phân công cán bộ, giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm tham gia hoạt động sinh hoạt hè cùng học sinh, hỗ trợ cán bộ Đoàn - Đội tổ chức tốt hoạt động tại đơn vị. Thiết kế các hoạt động sinh hoạt hè chất lượng, mang nét đặc trưng riêng của đơn vị, tránh dàn trải, tổ chức hình thức gây tốn kém, lãng phí; thực hiện tốt việc trực hè theo quy định; chủ động rà soát cơ sở vật chất, xây dựng phương án phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo quản tốt thiết bị và đồ dùng dạy học, chú ý các đơn vị trong vùng lũ, nguy cơ sạt lở...

Đoàn trường chủ động trong hoạt động tình nguyện hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia; rà soát, lập danh sách và có phương án hỗ trợ kịp thời các thí sinh có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn trong ăn, nghỉ, đi lại khi tham dự kỳ thi; phát động và hưởng ứng tốt “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2018 trong toàn đơn vị và cộng đồng...

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ