An Giang tập huấn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 19/10, Sở GD&ĐT An Giang tổ chức tập huấn sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, 2 và hướng dẫn giảng dạy lồng ghép ở tiểu học.

Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Theo Sở GD&ĐT An Giang, Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2 được triển khai sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh An Giang từ năm học 2022 – 2023.

Phát biểu khai mạc tập huấn, ông Võ Văn Quới - Trưởng phòng giáo dục Mầm non & Tiểu học Sở GD&ĐT An Giang, cho biết: “Tài liệu giáo dục địa phương nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử; về truyền thống cách mạng; về vị trí địa lý; về kinh tế, chính trị, xã hội; về cảnh vật thiên nhiên của An Giang, bổ sung cho nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Triển khai nội dung giáo dục địa phương trong các cơ sở giáo dục tiểu học nhằm bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước; tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang ngày càng phát thịnh vượng.

Nội dung giáo dục địa phương góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho học sinh; đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong từng khối lớp bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp với trình độ, định hướng nghề nghiệp của học sinh”.

Ông Võ Văn Quới - Trưởng phòng giáo dục MN&TH Sở GD&ĐT An Giang phát biểu chỉ đạo.

Ông Võ Văn Quới - Trưởng phòng giáo dục MN&TH Sở GD&ĐT An Giang phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự tập huấn được chia sẻ các nội dung hướng dẫn sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang lớp 1, lớp 2. Cùng đó, Sở còn hướng dẫn tổ chức giáo dục An toàn giao thông trong trường tiểu học; Hướng dẫn triển khai giảng dạy lồng ghép Giáo dục An ninh và Quốc phòng trong trường tiểu học; Hướng dẫn lồng ghép giảng dạy bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.

Cô Trần Thị Lệ Thương, Tổ trưởng - Giáo viên dạy lớp 1 Trường Tiểu học A thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) chia sẻ: “Nội dung Tài liệu giáo dục địa phương được tích hợp và lồng ghép phù hợp, hiệu quả thiết thực vào các môn học và hoạt động giáo dục giúp học sinh có cơ hội hiểu biết thêm về các giá trị văn hoá truyền thống, đặc trưng vùng đất, con người và vẻ đẹp của quê hương An Giang. Từ đó, giúp học sinh bồi đắp và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tự hào về mảnh đất nơi mình được sinh ra và lớn lên”.

Sau đợt tập huấn này, Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức tập huấn lại cho toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ