Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch còn dùng dao chém công an

GD&TĐ - Nhóm thanh niên có hành vi tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch khi bị cơ quan chức năng phát hiện đã dùng dao tấn công người thi hành công vụ.

Đối tượng Lê Hoàng Tân (trái), Nguyễn Văn Nhớ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai.
Đối tượng Lê Hoàng Tân (trái), Nguyễn Văn Nhớ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an huyện Nhơn Trạch ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Hoàng Tân (SN 1990)  và Nguyễn Văn Nhớ (SN 1988) cùng tạm trú xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào lúc 21h10’ ngày 5/9, Công an xã Long Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân nhân tại một phòng trọ đang bị phong tỏa cách ly y tế thuộc ấp 2 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) có một nhóm thanh niên đang tổ chức ăn nhậu.

Công an xã Long Thọ đã cử tổ công tác gồm Trung úy Phạm Xuân Quyết (Công an xã Long Thọ), anh Cái Thiện Vỹ và Trần Thanh Tùng (cán bộ cảnh sát cơ động tăng cường chống dịch tại Công an xã Long Thọ) đến giải quyết vụ việc trên.

Khi đến nơi, tổ công tác phát hiện tại phòng trọ số 15 có Nguyễn Văn Nhớ, Lê Hoàng Tân và Lê Quang Nghĩa (SN 1998, quê tỉnh Cà Mau) đang trong tình trạng say rượu, gây mất an ninh trật tự.

Khi bị nhắc nhở, yêu cầu chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì Nguyễn Văn Nhớ, Lê Hoàng Tân lớn tiếng thách thức, giằng co chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Không dựng lại ở đó Nguyễn Văn Nhớ cầm lấy 1 con dao xông đến chém vào tay Trung úy Phạm Xuân Quyết gây thương tích ở tay phải.

Cùng lúc Lê Hoàng Tân xông đến ôm, giật lấy công cụ hỗ trợ trên tay anh Cái Thiện Vỹ và dùng chân đạp vào vùng bụng anh Vỹ.

Công an xã Long Thọ đã tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng Nhớ và Tân cùng tang vật. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.