An Giang: Nâng cấp độ toàn tỉnh lên mức nguy cơ cao, dồn lực chống dịch

GD&TĐ - Sở Y tế tỉnh An Giang vừa ban hành thông báo số 3812/TB-SYT về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, cấp độ dịch của tỉnh An Giang là “Cấp 3” - nguy cơ cao, tương ứng với màu cam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đối với cấp huyện An Giang có 1 huyện có cấp độ dịch “Cấp 1” - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh là huyện Châu Thành. Có 6 huyện, thị xã có cấp độ dịch thuộc “Cấp 2” - nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng gồm An Phú, Châu Phú, Phú Tân, TX. Tân Châu, Thoại Sơn, Tịnh Biên và 4 huyện, thành phố có cấp độ dịch là “Cấp 3” gồm TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, Chợ Mới, Tri Tôn.

Đối với cấp xã, An Giang có 49 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 1”, 62 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 2”, 22 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 3”. Và 23 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 4 ” – Cấp nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Ngày 5/11, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang Lê Hồng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, thị trấn trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong ngày 5/11, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 491 ca mắc Covid-19 (1 trường hợp nhập cảnh). Tính đến 8 giờ, ngày 5/11, tỉnh An Giang ghi nhận 12.612 trường hợp nhiễm Covid-19; đã điều trị khỏi 8.451 trường hợp.

Từ ngày 1/10 đến nay, tỉnh An Giang đã tiếp nhận 67.000 người về tự phát từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và TP Hồ Chí Minh; qua xét nghiệm đã phát hiện 1.256 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Về tiêm chủng, đến ngày 4/11, toàn tỉnh đã tiêm gần 1.474.000 liều vaccine phòng Covid-19, đạt tỷ lệ 93,32% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 liều vaccine và 13,75% người được tiêm đủ 2 liều…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chia sẻ những khó khăn, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, yêu cầu cả hệ thống chính trị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh không chủ quan, lơ là, mà phải quyết liệt, khẩn trương, thần tốc.

Trong đó, nỗ lực điều tra, xác định rõ nguồn lây để có giải pháp dập dịch hiệu quả; quản lý chặt chẽ, phong tỏa chặt vùng ngoài, kiểm soát tốt vùng trong, có trọng điểm, theo phương châm “phong tỏa hẹp, quản lý chặt”.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử phạt thật nghiêm (kể cả xử lý hình sự) các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ