7.700/405.000 người từ vùng dịch về các địa phương dương tính Covid-19

GD&TĐ - Bộ Y tế cho biết, gần 1 tháng có hơn 405.000 người từ vùng dịch Covid-19 về các địa phương, ghi nhận 7.700 ca dương tính.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống kê của Bộ Y tế cho biết khu vực miền Nam có 49 xã phường cấp độ 4 ghi nhận tại 9 tỉnh: An Giang (2), Bạc Liêu (20), Bến Tre (6), Cà Mau (5), Cần Thơ (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (7), Tiền Giang (2), Trà Vinh (5).

Khu vực miền Bắc có 16 xã phường cấp độ 4 ghi nhận tại 5 tỉnh: Điện Biên (1), Hà Giang (6), Nghệ An (4), Phú Thọ (4),Thanh Hóa (1).

Khu vực miền Trung: 22 xã phường cấp độ 4 ghi nhận tại 4 tỉnh: Bình Định (1), Bình Thuận (12),  Quảng Nam (6), Thừa Thiên Huế (3).

Khu vực Tây Nguyên: 19 xã phường cấp độ 4 ghi nhận tại 1 tỉnh: Đắk Lắk (19).

Từ ngày 07/10 đến ngày 03/11, theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 405.000 công dân di chuyển về địa phương, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 382.000 người, có 7.700 ca dương tính (chiếm 2%). 

Một số địa phương có số trường hợp dương tính cao khi trở về địa phương là: Bạc Liêu, An Giang, Bên Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Giang, T.T.Huế, Kiên Giang, Kon Tum, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ