An Giang khuyến khích tìm hiểu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phát động Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

An Giang phát động Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng"
An Giang phát động Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng"

Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023), Sở GD&ĐT An Giang phát động Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Học sinh tham gia Sân chơi đố vui 'Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng'.

Học sinh tham gia Sân chơi đố vui 'Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng'.

Theo đó, đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh (học viên), lực lượng vũ trang, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh An Giang (các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi).

Bài thi kết hợp giữa thi trắc nghiệm và tự luận. Người dự thi phải ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp và số điện thoại trực tiếp trên trang bìa của bài dự thi.

Bài dự thi phải làm đầy đủ cả 2 phần thi. Phần thi trắc nghiệm, người dự thi phải trả lời đầy đủ 20 câu (có gửi kèm); phần tự luận chọn 1 trong 2 câu hỏi Ban tổ chức đưa ra với bài viết tối thiểu 1.000 từ và tối đa là 2.000 từ.

Bài dự thi chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, có thể viết tay hoặc đánh máy (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); khuyến khích việc sưu tầm hình ảnh minh họa và đóng tập bài dự thi.

Bài dự thi do các cơ sở giáo dục phát động, dự thi cần thống nhất ghi địa chỉ, đơn vị và tập hợp toàn bộ bài dự thi của đơn vị, nộp về địa chỉ theo thông báo trong thể lệ.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ căn cứ vào số lượng bài tham dự của đơn vị để xét trao giải tập thể cho cơ quan, đơn vị, trường học, có số lượng tham gia nhiều nhất và có chất lượng.

Những bài dự thi không hợp lệ là bài photocopy, bài dự thi do nhiều người viết, nhiều nét chữ, nhiều loại mực, xếp gấp, gạch xóa nhiều trong bài thi và không trả lời các câu hỏi trắc nghiệm; phần tự luận có nhiều ý, câu sao chép (chiếm hơn 1/3 tổng thể) theo các bài viết, sách, báo, internet,…bài viết không đủ hoặc vượt quá số từ theo quy định; các bài viết giống nhau trên 1/3 so với tổng thể bài viết.

Bài dự thi gửi về: Thư viện tỉnh An Giang, số 16 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Bì thư ghi rõ: Cuộc thi tìm hiểu: “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” năm 2023).

Thời gian nhận bài dự thi tính từ thời điểm ban hành thông báo đến hết ngày 30/6/2023 (theo dấu bưu điện). Dự kiến tổng kết, trao giải cuộc thi vào tháng 8/2023.

Sở GD&ĐT An Giang đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm duyệt nội dung trước khi gửi dự thi; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và học sinh toàn ngành tích cực hưởng ứng cuộc thi.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ