An Giang khảo sát công tác dạy và học chữ Khmer

GD&TĐ - Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang khảo sát về công tác tổ chức dạy và học chữ Khmer tại chùa Kal Bô Pruk, xã Óc Eo.

An Giang duy trì các lớp dạy chữ Khmer cho học sinh dân tộc.
An Giang duy trì các lớp dạy chữ Khmer cho học sinh dân tộc.

Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang do bà Nguyễn Thị Phương Linh - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến khảo sát về công tác tổ chức dạy và học chữ Khmer tại chùa Kal Bô Pruk.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Văn Đà - Phó Chủ tịch UBND xã Óc Eo, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã cùng các vị sư chùa Kal Bô Pruk.

1000051197.jpg
Bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng đoàn khảo sát tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng quan về kế hoạch tổ chức lớp học Khmer hè năm 2025 tại chùa Kal Bô Pruk. Các nội dung trao đổi tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu học tập, đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh tham gia, cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lớp học của địa phương.

Theo đó, dịp hè năm nay, chùa Kal Bô Pruk tổ chức tổng cộng 16 lớp học, bao gồm: lớp tiếng phổ thông từ lớp 1 đến lớp 5 và lớp sơ cấp Phật học từ cấp I đến cấp IV. Các lớp được tổ chức đều đặn, với sự tham gia giảng dạy của 12 giáo viên và 252 học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã.

1000051196.jpg
Đoàn gặp gỡ các vị sư sãi chùa Kal Bô Pruk, xã Óc Eo, tỉnh An Giang.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại các lớp học, ghi nhận nỗ lực của nhà chùa và địa phương trong việc duy trì hoạt động dạy chữ Khmer – một nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc.

Đồng thời, đoàn cũng lắng nghe ý kiến của các vị sư để có thêm cơ sở tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong giờ thực hành.

Mở rộng hợp tác với bệnh viện tư: Giải bài toán nơi thực hành trong đào tạo bác sĩ

GD&TĐ - Trong bối cảnh hệ thống y tế công lập chịu nhiều áp lực, mô hình hợp tác công - tư trong đào tạo y khoa thực hành đang mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đồng thời tạo dựng môi trường học tập chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn quốc tế cho thế hệ bác sĩ tương lai.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com