An Giang duy trì các lớp dạy tiếng Khmer cho con em đồng bào dân tộc

GD&TĐ - Vào mỗi dịp hè, các chùa Khmer ở An Giang đều duy trì mở lớp dạy tiếng Khmer cho con em đồng bào dân tộc, thu hút hàng trăm học sinh.

Lớp học tiếng Khmer tại chùa Tro Păng Trao (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).
Lớp học tiếng Khmer tại chùa Tro Păng Trao (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).

Là một trong 15 chùa Khmer ở xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), chùa Tro Păng Trao duy trì các lớp dạy tiếng Khmer cho con em đồng bào dân tộc từ nhiều năm nay.

Dịp hè năm nay, chùa Tro Păng Trao mở 6 lớp với hơn 250 học sinh từ Tiểu học đến THPT theo học. Hè này, nhà chùa mở 6 lớp học (trong đó có 1 lớp 1, 1 lớp 2 và 2 lớp 3) với hơn 250 học sinh theo học. Giáo viên đứng lớp là các vị sư trẻ, am hiểu kiến thức văn hóa Khmer và đã qua đào tạo trình độ Trung cấp Pali.

1000047369.jpg
Sư Chau Đep tham gia dạy lớp 2 tại điểm chùa Tro Păng Trao (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).

Đến với lớp học, ngoài việc được dạy đọc và viết chữ Khmer, các em còn được các sư hướng dẫn tìm hiểu về văn hóa, phong tục của người Khmer, giáo dục đạo đức, nhân cách sống, lòng hiếu thảo và các nghi thức trong giao tiếp, ứng xử... giúp học sinh cùng giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Em Neáng Đa Line, học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (xã Tri Tôn) tham gia 3 khóa học tại chùa, chia sẻ: “Em đang học lớp 3 tại chùa, ngoài được học cách viết chữ, phát âm tiếng Khmer, em còn được tìm hiểu về dàn nhạc ngũ âm và làm quen với nghệ thuật múa dân gian Rô-băm. Em tham gia lớp học để góp phần giữ gìn chữ viết của dân tộc và bảo tồn văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ”.

1000047368.jpg
Các em học sinh chăm chú trong giờ học.

Toàn xã Ô Lâm hiện có 15/15 chùa Khmer duy trì dạy tiếng Khmer cho học sinh tại chùa trong dịp hè. Ngoài học sinh là con em đồng bào dân tộc còn có các em học sinh người Kinh và tăng ni, phật tử, các sư cũng tham gia học tập.

Sư Chau Sóc Chanh, sãi cả chùa Tro Păng Trao cho biết: “Các lớp học dành cho học sinh Khmer thường kéo dài trong thời gian nghỉ hè nên không ảnh hưởng đến việc học tập của các em ở trường. Tuy số lượng đông nhưng các lớp học vẫn được nhà chùa tổ chức giảng dạy nghiêm túc, bảo đảm đúng chất lượng theo giáo trình chứng chỉ tiếng Khmer được Bộ GD&ĐT cấp phép. Việc duy trì các lớp dạy chữ Khmer nhằm bảo tồn, gìn giữ nét đẹp bản sắc của dân tộc Khmer”.

1000047361.jpg
Học sinh luyện đọc tại lớp học.

Kết thúc khóa học, các chùa kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bế giảng, khen thưởng học viên có thành tích xuất sắc và hỗ trợ học bổng, xe đạp cho các em học sinh khó khăn để chuẩn bước vào năm học chính khóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tại Hệ thống Giáo dục Nobel School, “bữa ăn hạnh phúc” được cụ thể hóa bằng quy trình kiểm soát chặt chẽ, thực đơn khoa học…

Bữa ăn hạnh phúc tại Nobel School

GD&TĐ - Tại Hệ thống Giáo dục Nobel School, “bữa ăn hạnh phúc” được cụ thể hóa bằng quy trình kiểm soát chặt chẽ, thực đơn khoa học…

Tập thơ 'Ai dậy sớm' có tranh minh họa sinh động của Chu Linh Hoàng. Ảnh: Bình Thanh

Từ trang sách: Quà mới từ sớm Xuân

GD&TĐ - 'Ai dậy sớm' tập hợp 29 bài thơ của Võ Quảng (1920 - 2007), trong đó có nhiều thi phẩm in trong sách giáo khoa và được nhiều thế hệ yêu thích...

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com