An Giang: Khẩn trương truy vết trường hợp tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm

GD&TĐ - Chiều 30/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn trực tuyến với 11 huyện, thị, thành phố sau khi ghi nhận các ca nghi nhiễm Covid-19 tại huyện An Phú

quang cảnh cuộc họp.
quang cảnh cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết: Khoảng 8 giờ ngày 29/6, tại Trung tâm Y tế huyện An Phú ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm là bà L.T.L, sinh năm 1969, ngụ tại thị Trấn Long Bình (huyện An Phú), thông qua test nhanh khi bà L đến khám bệnh tại trung tâm.

Sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đã khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bà L.

Thông qua truy vết và xét nghiệm, ngành y tế phát hiện 1 trường hợp là bà P.T.T.N (con dâu Bà L) là công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương về nhà tại thị trấn Long Bình (huyện An Phú), đã khai báo y tế tại Trạm y tế thị Trấn Long Bình và được hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày (từ 14-28/06/2021). 

Trong chiều ngày 29, ngành y tế đã truy vết và gửi 31 mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang xét nghiệm.

Đến 4 giờ sáng ngày 30/6, CDC tỉnh An Giang thông báo kết quả xét nghiệm 31 mẫu, trong đó phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Hiện, huyện An Phú đã xác định 91 trường hợp F1, 154 F2 và 106 F3 tiếp xúc gần với 4 ca nghi nhiễm Covid-19. Huyện An Phú đang tiếp tục truy vết với tinh thần khẩn trương, không bỏ lọt các trường hợp tiếp xúc gần.

Đến sáng nay 30/6, thông qua test nhanh, ngành tế huyện An Phú tiếp tục phát hiện thêm 4 trường hợp khác cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đang chờ kết quả khẳng định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện phải kích hoạt ngay mức phòng, chống dịch ở mức cao nhất và cho thành lập ngay tổ giúp việc phản ứng nhanh để dập dịch.

Giao quân đội, công an, y tế tăng cường hỗ trợ huyện An Phú nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, không để bỏ sót các F, đồng thời tiến hành phun xịt, khử khuẩn diện rộng, không để ngăn dịch lây lan.

Đồng thời yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn Covid tại các khu công nghiệp, nhà hàng, quán ăn, bến xe, quán cà phê; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 về quy định giãn cách và thực hiện yêu cầu 5K…

Khuyến cáo người dân huyện An Phú không di chuyển ra khỏi địa bàn huyện, trừ các trường hợp cần thiết và yêu cầu huyện An Phú và ngành y tế khẩn trương xác định nguồn lây của 2 trường hợp nêu trên.

Hiện nay, các tỉnh lân cận An Giang đều có ca mắc trong cộng đồng, do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải quản lý thật nghiêm các trường hợp đi về từ vùng dịch nhằm sớm sàng lọc các nguồn bệnh trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc tiếp cận sớm với mạng lưới bệnh viện thực hành lớn giúp sinh viên tự tin làm việc sau khi ra trường.

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở từ hệ cao đẳng điều dưỡng tại TUMP

GD&TĐ - Trong chiến lược củng cố mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, việc đào tạo lực lượng nhân lực có tay nghề tốt và thực ứng nhanh là bài toán cấp thiết. Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (TUMP) đang được xem là giải pháp then chốt giúp bổ sung nguồn lao động chất lượng cho hệ thống y tế cơ sở tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!