An Giang: Hơn 250 học sinh được hỗ trợ từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

GD&TĐ - Hơn 250 học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tịnh Biên (An Giang) được tặng điện thoại thông minh từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Trao tặng điện thoại thông minh cho các em HS hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến.
Trao tặng điện thoại thông minh cho các em HS hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến.

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Huyện Đoàn Tịnh Biên (An Giang) phối hợp cùng Phòng GD&ĐT và Viettel Tịnh Biên trao tặng 252 điện thoại thông minh cho các em học sinh THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là các em  đang ở vùng dịch Covid-19. 

Đại diện Huyện Đoàn và Viettel Tịnh Biên đến nhà trao tặng thiết bị học trực tuyến cho HS.
Đại diện Huyện Đoàn và Viettel Tịnh Biên đến nhà trao tặng thiết bị học trực tuyến cho HS.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Tịnh Biên - Dương Thị Chà Hoa cho biết: Tổng kinh phí trao tặng quà đợt này hơn 363 triệu đồng do UBND huyện Tịnh Biên, Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ. 

Qua đó giúp học sinh có thiết bị học trực tuyến, góp phần hưởng ứng tích cực Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.