An Giang "hạn chế ra đường" từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau

GD&TĐ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tối 23/10, đã ký ban hành công văn về việc yêu cầu người dân không ra đường từ 20h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại An Giang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng và tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đặc biệt xuất hiện ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh An Giang yêu cầu người dân trong tỉnh không ra đường trong khung giờ từ 20h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau cho đến khi có thông báo mới.

Về tiêm vắc xin, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các điểm tổ chức tiêm vắc xin phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ, đợt; không để tình trạng tập trung đông người, ùn ứ tại các điểm tiêm dễ gây nguy cơ lây nhiễm chéo và lây lan dịch trong cộng đồng. 

Trước đó, ngày 20/10, UBND tỉnh An Giang công bố dịch Covid-19 trên địa bàn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh An Giang yêu cầu toàn địa bàn thực hiện quy định nêu trên.

Về tình hình dịch bệnh tại An Giang, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết ngày 23/10, trên địa bàn đã ghi nhận 297 trường hợp nghi mắc Covid-19, trong đó có nhiều ca cộng đồng.

Cụ thể: TP. Long Xuyên 24 trường hợp (3 ca cộng đồng), huyện Châu Phú 32 ca (28 ca cộng đồng), huyện Châu Thành 3 ca (2 ca cộng đồng), huyện Chợ Mới 95 ca (67 ca cộng đồng), huyện Phú Tân 8 trường hợp (5 ca cộng đồng), Tân Châu 12 ca (3 ca cộng đồng), TP. Châu Đốc 44 trường hợp, huyện Tri Tôn 33 ca, BV đa khoa trung tâm An Giang 32 ca và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 khi đi lấy mẫu xét nghiệm.

Còn tại huyện Chợ Mới, chiều 23/10, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới  Đoàn Thanh Lộc đã ký quyết định công bố tạm thời cấp độ dịch Covid-19 đối với thị trấn Mỹ Luông và thị trấn Chợ Mới ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ).

Ổ dịch tại thị trấn Mỹ Luông phát hiện ngày 20/10 với  59 ca nhiễm trong cộng đồng (đã có kết quả PCR 41 ca). Tại đây đang phong tỏa 316 hộ dân, với 1.276 nhân khẩu.

Còn ổ dịch tại thị trấn Chợ Mới phát hiện ngày 21/10 với  61 ca nhiễm trong cộng đồng (đã có kết quả PCR 4 ca); đang phong tỏa 250 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.