Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, trong 8 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, từ ngày 25/1 đến 1/2 (nhằm 26 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), An Giang đón khoảng 600.000 lượt khách đến tham quan, cúng viếng tại các khu, điểm du lịch, tương đương so với cùng kỳ năm 2024.
Lượng khách lưu trú ước đạt 6.000 lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2024 (trong đó, khách quốc tế trên 1.140 lượt); lượng khách do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh phục vụ ước đạt 1.440 lượt khách, tương đương so với cùng kỳ năm 2024.
Các khu du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan, cúng viếng những ngày đầu năm Ất Tỵ như: Khu du lịch quốc gia Núi Sam, khu du lịch Núi Cấm và các điểm du lịch, hồ nước tại vùng Bảy Núi (thuộc huyện Tri Tôn và TX Tịnh Biên) đang là điểm du lịch thu hút giới trẻ đến đây tham quan, thưởng ngoạn như hồ Tà Pạ, hồ Ô Thum, hồ Soài Chek… luôn tấp nập du khách.
Đặc biệt, hồ Ô Thum tiếp tục gây “sốt” cho giới trẻ đến thưởng thức đặc sản gà đốt Ô Thum trứ danh.
Ngoài ra, với thời gian nghỉ Tết kéo dài đến 9 ngày, các tour du lịch nước ngoài được nhiều khách du lịch lựa chọn cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp áp dụng chính sách khuyến mãi mừng năm mới để thu hút du khách du lịch, tiêu biểu như: Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư miễn phí vé cho trẻ em dưới 1m3; miễn phí vé tham quan cho người trên 70 tuổi; giảm 50% vé tham quan ngành giáo dục; giảm 1 vé cho đoàn từ 10 khách trở lên; điểm du lịch Đồi Tức Dụp áp dụng chương trình mua 10 vé giảm 1 vé tham quan cho đoàn khách tham quan...
Mặt khác, các cơ sở lưu trú, ẩm thực cũng chủ động chỉnh trang về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, niêm yết công khai bảng giá dịch vụ… nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách khi đến với An Giang.