An Giang có 4 giáo viên đạt giải cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang cho biết tỉnh có 4 giáo viên đạt giải Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm 2021, trong đó có 1 giải Nhất.

Thầy Lê Văn Danh, giáo viên Trường Tiểu học Phú Long, huyện Phú Tân đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm 2021.
Thầy Lê Văn Danh, giáo viên Trường Tiểu học Phú Long, huyện Phú Tân đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm 2021.

Trong cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021, Ban tổ chức đã nhận được 42.983 sản phẩm là bài giảng điện tử của giáo viên ở các vùng miền trên cả nước.

Qua nhiều vòng chấm độc lập, đánh giá thẩm định tập thể, Hội đồng giám khảo đã đề xuất 2.130 bài giảng chia sẻ lên Kho học liệu số igiaoduc.vn để học sinh và giáo viên tham khảo sử dụng.

Ban tổ chức cũng đã chọn ra 213 bài giảng để trao giải thưởng của cuộc thi gồm 12 giải Nhất, 25 giải Nhì, 30 giải Ba, 40 giải Khuyến khích, 6 giải ý tưởng sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiệu quả (dành cho các bài giảng về giáo dục mầm non) và 100 giải Phong trào.

Trong cuộc thi này, An Giang có đến 4 bài giảng đạt giải. Thầy Lê Văn Danh, giáo viên Trường Tiểu học Phú Long (huyện Phú Tân) đạt giải Nhất với bài giảng “Tham gia giao thông an toàn” môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2;

Bài giảng điện tử “Tham gia giao thông an toàn” môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 đạt giải nhất tại cuộc thi.

Bài giảng điện tử “Tham gia giao thông an toàn” môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 đạt giải nhất tại cuộc thi.

Thầy Lê Bảo Anh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc (TX. Tân Châu) giải Khuyến khích với bài giảng “Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng” môn Vật lý lớp 10.

Giải Phong trào thuộc về bài giảng “Tính toán trên trang tính” môn Tin học lớp 7 của thầy Nguyễn Văn Tứ, giáo viên Trường THCS Trần Đại Nghĩa (huyện Tịnh Biên) và bài giảng “Hàm số lượng giác” môn Đại số và Giải tích lớp 11 của thầy Quách Huy Vũ, Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa (TP. Châu Đốc).

Thầy Lê Văn Danh, giáo viên Trường Tiểu học Phú Long (huyện Phú Tân), người đạt giải Nhất cuộc thi cho biết, khi nhận được thông báo kết quả từ Ban tổ chức thầy rất phấn khởi Đây là động lực to lớn giúp thầy tiếp tục nghiên cứu xây dựng thêm nhiều bài giảng hay hơn, góp phần thực hiện mục tiêu số hoá của ngành giáo dục phát động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ