An Giang chủ động, đồng bộ trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Sáng 10/6, đoàn kiểm tra số 2 của Bộ GD&ĐT đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng động viên thầy trò lớp 12 Trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ảnh: Quốc Ngữ
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng động viên thầy trò lớp 12 Trường THPT Long Xuyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ảnh: Quốc Ngữ

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng dẫn đầu đoàn kiểm tra số 2; tháp tùng đoàn có đại diện Vụ Giáo dục phổ thông, Cục Quản lý chất lượng, Văn phòng (Bộ GD&ĐT); đại diện A03, A05 (Bộ Công an); Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương…

Tiếp đoàn công tác, tỉnh An Giang có bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh An Giang; đại diện các Sở, ban, ngành; các thành viên Ban Chỉ đạo thi tỉnh.

Đoàn kiểm tra số 2 đã đến kiểm tra địa điểm in sao đề thi; địa điểm chấm thi và địa điểm tổ chức thi trên địa bàn tỉnh An Giang.

kiem-tra-thi-an-giang-2.jpg
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra tại Trường THPT Long Xuyên, TP Long Xuyên.

Báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tỉnh An Giang, cho biết: Năm 2025, Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại An Giang diễn ra trong bối cảnh cải cách hành chính (sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp). Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn từ rất sớm của Bộ GD&ĐT, sự chỉ đạo sâu sát, thống nhất của UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các địa phương, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi tại 48 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng (tăng 2 điểm so với năm 2024), với tổng số 938 phòng thi, 50 phòng thi dự phòng và 17 phòng chờ dành cho thí sinh tự do đã tốt nghiệp. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 21.233.

kiem-tra-thi-an-giang-3.jpg
Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh An Giang.
kiem-tra-thi-an-giang-4.jpg
Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Quốc Khanh cho biết thêm, một số khó khăn đặt ra như: do tổ chức thi đồng thời cho hai Chương trình giáo dục phổ thông (2006 và 2018), đòi hỏi phải tập huấn, coi thi và bố trí cơ sở vật chất chấm thi riêng biệt.

Công tác tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn đề thi và bài thi được siết chặt hơn trước, đặc biệt là khâu in sao đề thi thực hiện theo phương thức mới (vận chuyển bằng đường của Ban Cơ yếu Chính phủ).

“Từ những khó khăn trên, tỉnh đã bám sát vào hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, chủ động đề ra những giải pháp trọng tâm, cụ thể, đồng bộ nhằm hướng đến triển khai hiệu quả công tác tổ chức kỳ thi”, ông Khanh nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo thi tỉnh An Giang, đối với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để bất cứ học sinh nào vì nghèo mà không được dự thi.

Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bao gồm các nội dung: thông tin, tuyên truyền; đảm bảo y tế và an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn; hậu cần, kỹ thuật.

Đặc biệt, trong công tác hỗ trợ thí sinh, Tỉnh Đoàn đã triển khai đội hình “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ thí sinh về đi lại, ăn nghỉ, tư vấn tâm lý, giữ gìn trật tự và cho mượn dụng cụ thi...

kiem-tra-thi-an-giang-6.jpg
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh An Giang.

Vấn đề an toàn kỳ thi phải được đặt lên hàng đầu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết, qua kiểm tra khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi và khu vực tổ chức thi cho thấy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện chu đáo, nghiêm túc.

Qua báo cáo của Ban Chỉ đạo thi tỉnh, khâu in sao đề thi, khu vực chấm thi, bố trí phòng thi, đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi và hỗ trợ thí sinh vùng sâu, vùng xa... được tỉnh chuẩn bị tốt, với các phương án dự phòng cho các tình huống..

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thứ trưởng lưu ý Ban Chỉ đạo thi tỉnh An Giang triển khai nghiêm túc, bám sát các chỉ đạo của Trung ương về kỳ thi.

Đặc biệt, kỳ thi gồm nhiều công đoạn quan trọng, do đó tất cả các quy trình cần được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ sớm để đảm bảo thuận lợi về sau.

Trong đó, vấn đề an toàn kỳ thi phải được đặt lên hàng đầu; xác định kỳ thi là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ sớm, từ xa.

Tỉnh An Giang cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo thi, gắn với trách nhiệm cụ thể. Tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão.

Đồng thời, phải đảm bảo thực hiện đúng quy chế ở các khâu in sao, vận chuyển đề thi và bài thi; xây dựng các kịch bản, phương án dự phòng phù hợp trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi năm nay, tỉnh An Giang có hơn 21.000 thí sinh dự thi tại 48 điểm thi. Với đặc thù có vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa…, các nhà trường, thầy cô giáo cần quan tâm đến sức khỏe và hoàn cảnh cụ thể của từng thí sinh, kịp thời hỗ trợ, không để bất kỳ thí sinh nào bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, cần chú trọng chăm lo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia làm công tác thi.

Theo Ban Chỉ đạo thi tỉnh An Giang, công tác phối hợp bảo đảm an toàn và xử lý tình huống bất thường được Ban Chỉ đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, suôn sẻ.

Lực lượng công an hỗ trợ thí sinh đi muộn và xử lý các sự cố liên quan đến bảo mật đề thi. Ngành y tế hướng dẫn quy trình xử lý đối với thí sinh bị ốm đột xuất trong giờ thi. Ngành giao thông hỗ trợ phương tiện xe, phà cho thí sinh và tham gia xử lý các tình huống đột xuất trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi.

UBND các cấp chuẩn bị phương tiện dự phòng để sử dụng khi cần thiết trong quá trình vận chuyển đề và bài thi. Ngành điện lực đảm bảo cung cấp điện ổn định, đặc biệt tại khu vực in sao đề, đồng thời bố trí máy phát điện dự phòng để ứng phó khi xảy ra sự cố mất điện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ