An Giang: 236 thí sinh tranh tài Kỳ thi Olympic 30/4 môn tiếng Anh

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP Long Xuyên, An Giang) vừa diễn ra kỳ thi Olympic 30/4 online môn Tiếng Anh cho các trường THPT chuyên trên cả nước.

Điểm cầu Ban tổ chức tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu kết nối với điểm cầu các trường chuyên có thí sinh dự thi trên cả nước.
Điểm cầu Ban tổ chức tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu kết nối với điểm cầu các trường chuyên có thí sinh dự thi trên cả nước.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, kỳ thi lần này có 236 thí sinh của 28 trường THPT chuyên trên cả nước đăng ký dự thi. Trong đó, có 125 thí sinh khối 10 và 111 thí sinh khối 11.

Tham dự kỳ thi, các thí sinh sẽ thực hiện bài thi trên các thiết bị điện tử có kết nối Internet, như: Desktop, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh… trên trang web của cuộc thi với tổng điểm của bài thi là 20 điểm, thời gian làm bài 180 phút.

Bài làm của thí sinh sẽ được nộp qua hệ thống và sẽ chấm tự động trên máy tính.

Kỳ thi Olympic 30/4 online môn Tiếng Anh dành cho các trường THPT chuyên lần này nhằm phát hiện và bồi dưỡng thí sinh có năng khiếu môn học này lớp 10 và 11,  tạo nguồn xây dựng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hàng năm.

Kỳ thi cũng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các học sinh giỏi môn Tiếng Anh ở các trường THPT chuyên trên cả nước. Giúp các em  và giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.