Ấn Độ tức tốc đặt mua hàng trăm tên lửa Nga

GD&TĐ - Sau cuộc tấn công Balakot và cuộc đấu súng với không lực Pakistan hồi tháng 2, Ấn Độ đang xem xét tăng kho tên lửa của mình. Chính phủ của Thủ tướng Modi đã ra lệnh đặt mua vũ khí Nga trị giá 700 triệu USD cho Không lực Ấn Độ.

Tên lửa R-73 được bắn từ chiến đấu cơ Su-27
Tên lửa R-73 được bắn từ chiến đấu cơ Su-27

Trong số tên lửa cần mua trên có tên lửa không đối không với tầm xa như tên lửa không đối đất – hãng tin The Print cho biết.

Các nguồn tin khác nói rằng gần 300 tên lửa không đối không tầm ngắn, tên lửa R-73 và 400 tên lửa dẫn đường không đối không tầm trung, tên lửa RVV-AE cũng đã được đặt mua.

R-77 là tên lửa Nga có thể đối phó với tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM của Mỹ. Không lực Pakistan đã dùng tên lửa trên của Mỹ để nhắm vào máy bay Su-30 MKI của Ấn Độ hồi tháng 2 nhưng không thành công.

Những tên lửa trên được thiết kế để trang bị cho máy bay MiG và Sukhoi do Nga sản xuất.

Đơn đặt hàng nhằm mục đích tăng cường khả năng của Không lực Ấn Độ trên còn bao gồm một tên lửa chống radar X-31 – các nguồn tin cho hay.

Theo The Print

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

GD&TĐ - Lễ phát động Cuộc thi The Audit Race 2025 do Câu lạc bộ Kiểm toán viên tương lai - Đại học Kinh tế Quốc đã chính thức diễn ra.

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

GD&TĐ - Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng - Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa.