Ấn Độ tố Pakistan thải khí độc làm ô nhiễm New Delhi

GD&TĐ - Một chính trị gia Ấn Độ cho rằng ô nhiễm không khí mức kỷ lục của New Delhi có thể là kết quả của một cuộc tấn công hóa học bí mật từ Pakistan.

Thủ đô của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm.
Thủ đô của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm.

“Một khả năng là khí độc có thể được thả ra từ bất kỳ một nước láng giềng nào đang sợ hãi chúng tôi” – lãnh đạo Vineet Agarwal Sharda của đảng Meerut BJP cho biết.

Cáo buộc Pakistan và Trung Quốc là 2 nghi phạm chính, ông Sharda nói rằng có lẽ Ấn Độ phải “nghiêm túc xem xét” liệu Islamabad có xả chất độc vào không khí Delhi hay không.

Ông Sharda cũng chỉ trích các quan chức chính phủ rằng những điều kiện môi trường nguy hiểm này là do khí thải từ nhà máy và nông nghiệp.

“Nông nghiệp là xương sống của đất nước chúng tôi. Không nên đổ lỗi cho những người nông dân và các ngành công nghiệp” – ông Sharda nói.

Các quan chức Ấn Độ đã cố gắng tìm ra một giải pháp hoặc đưa ra lời xin lỗi vì tình trạng ô nhiễm không khí tới mức nguy hiểm của thủ đô.

Trước đó trong tuần, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho rằng việc ăn cà rốt giàu vitamin có thể bảo vệ người dân trước những chứng bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Quản trị phát triển giáo dục

GD&TĐ - Đổi mới tư duy quản trị trở thành yêu cầu có tính nền tảng, quyết định khả năng bứt phá của ngành Giáo dục trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Tài chính với các ngân hàng. Ảnh: Lê Hải

Hà Nội ký kết hợp tác với 5 ngân hàng

GD&TĐ - Khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, Hà Nội ký kết biên bản hợp tác với 5 ngân hàng.