Nguyên nhân đến từ nhu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu và cạnh tranh khoa học quốc tế ngày càng gia tăng.
Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và Công nghệ (DST) và Bộ Công nghệ Sinh học (DBT), với mục tiêu cung cấp các vị trí làm việc dài hạn tại các cơ quan nghiên cứu hàng đầu. Các học giả có quyền tự chủ học thuật và nguồn lực tài chính đáng kể để xây dựng phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu.
Theo The Indian Express, chính phủ sẽ lựa chọn 12 - 14 lĩnh vực STEM ưu tiên mang tính chiến lược đối với phát triển quốc gia trước khi tuyển chọn nhân lực phù hợp. Không chỉ dừng ở hỗ trợ nghiên cứu, chương trình sẽ giải quyết vấn đề nhà ở và các điều kiện sinh hoạt - những yếu tố từng cản trở nhiều nhà khoa học cân nhắc trở về.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh môi trường học thuật tại Mỹ có nhiều biến động, khi chính quyền Trump từng đề xuất yêu cầu các trường đại học hạn chế tuyển sinh quốc tế và thay đổi cơ chế tài trợ.
Ấn Độ từng áp dụng một số sáng kiến như Học bổng Ramanujan hay Chương trình Nghiên cứu Y sinh, nhưng chủ yếu tập trung vào hợp tác ngắn hạn. Trái lại, chương trình mới hướng đến tuyển dụng lâu dài.
Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng thành công sẽ phụ thuộc vào cải cách sâu rộng hơn, đặc biệt trong vấn đề thủ tục hành chính và chế độ đãi ngộ, vốn được xem là rào cản lớn nhất đối với việc thu hút nhân tài quốc tế quay về.