Ấn Độ đặt mua khối lượng lớn LNG từ phương Tây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giới lãnh đạo Ấn Độ - gã khổng lồ châu Á đang phát triển nhanh chóng hiện đã suy nghĩ lại học thuyết năng lượng của mình.

Ấn Độ đặt mua khối lượng lớn LNG từ phương Tây

Được đảm bảo an ninh nhiên liệu từ dầu của Nga và nguồn than đá, nhưng New Delhi đang cố gắng đi theo xu hướng gần đây, tức là tích cực tham gia thị trường LNG.

Như nhà báo Stephen Staprzynski của tờ Bloomberg viết, điều này sẽ không dễ dàng với New Delhi, bởi vì hầu hết khối lượng LNG đều đã được châu Âu hoặc Trung Quốc đặt mua. Nhưng điều này không ngăn cản Ấn Độ quyết tâm thực hiện.

New Delhi đang bảo lãnh cho mọi giao dịch của các doanh nghiệp tư nhân, họ cố gắng chặn các hợp đồng tương lai đối với khí tự nhiên hóa lỏng, ngăn chặn nguồn cung cấp cho các quốc gia khác trong khu vực. Điều này được thực hiện với mục tiêu chính thức đã nêu là “đảm bảo an ninh năng lượng” về lâu dài.

Công ty Gail đã ký thỏa thuận mua 1 triệu tấn LNG mỗi năm từ nhà cung cấp Vitol trong vòng 10 năm, bắt đầu từ năm 2026. Ấn Độ đặt mục tiêu khí đốt chiếm 15% tổng năng lượng vào năm 2030 (tăng từ khoảng 6% hiện nay).

Ấn Độ sẽ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng thông qua các chuyến tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Ấn Độ sẽ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng thông qua các chuyến tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tương tự như hợp tác dầu mỏ, nhiều công ty Ấn Độ có ý định lấy nguyên liệu thô từ các nhà cung cấp trong nước.

Nhưng cuối cùng New Delhi buộc phải đàm phán với nhà nhập khẩu phương Tây.

Top 10 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới hiện nay.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ