Ấn Độ chưa thể nhận đủ rồng lửa S-400

GD&TĐ - Chiến tranh Nga - Ukraine đã trì hoãn việc Moscow cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

Việc cung cấp hai trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 còn lại từ Nga đã bị cản trở do chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng hiện tại dự kiến việc cung cấp chúng sẽ được hoàn thành trong năm tới.

"Hợp đồng của chúng tôi là 5 đơn vị hệ thống S-400, trong đó 3 đơn vị đã được chuyển giao.

Việc giao hàng gặp trở ngại do chiến tranh Nga-Ukraine, và chúng tôi chắc chắn rằng, trong một năm tới, chúng tôi sẽ nhận được các hệ thống còn lại.

New Delhi cũng đang sử dụng ‘Dự án Kusha’ dành cho hệ thống phòng không tầm xa bản địa”, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Nguyên soái VR Chaudhari, phát biểu tại buổi họp báo thường niên sáng ngày 4/10.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó từng cho biết, thỏa thuận S-400 giữa Ấn Độ và Nga không chỉ có ý nghĩa biểu tượng mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng đối với năng lực phòng thủ của Ấn Độ.

Vào tháng 10/2018, New Delhi đã ký thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD với Moscow để mua 5 đơn vị hệ thống tên lửa phòng không S-400, bất chấp cảnh báo từ các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc rằng, việc tiếp tục hợp đồng có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Đến nay, 3 trung đoàn S-400 đã được Nga bàn giao cho Ấn Độ, nhưng 2 đơn vị còn lại vẫn chưa được cung cấp.

Người đứng đầu lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) thông báo rằng, IAF hiện đã được Bộ Quốc phòng cho phép phát triển 5 đơn vị thuộc Dự án Kusha, theo đó phiên bản hệ thống tên lửa S-400 của New Delhi sẽ được phát triển.

Hệ thống của Ấn Độ bao gồm một hệ thống tên lửa nhiều lớp có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách gần 400 km ,và đang được phát triển với sự hợp tác của ngành công nghiệp tư nhân.

Theo ANI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng thực hành mô phỏng sân bay dùng công nghệ VR tại Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: Hà An

Mô hình đại học ảo: Nâng cao chất lượng đào tạo

GD&TĐ - Nhiều trường đại học đã nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên, giảng viên.

Học sinh Gia Lai trong trang phục cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần tự hào và niềm tin vào tương lai giáo dục.

Quyết sách đột phá tạo động lực phát triển

GD&TĐ - Nhiệm kỳ XIII ghi dấu những bước tiến toàn diện của giáo dục Gia Lai, từ nâng cao chất lượng dạy học, phát triển giáo dục vùng khó đến đầu tư trường nội trú liên cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.