Ấm áp ‘Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản’ nơi biên giới biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng Biên phòng vừa trao tặng 55 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo tại biên giới biển huyện Đất Đỏ.

Ban tổ chức trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Ban tổ chức trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Ngày 6/1, tại UBND thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) Đồn Biên phòng Phước Hải thuộc bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản” năm 2023.

Tại chương trình, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 55 phần quà Tết (mỗi suất trị giá 650 ngàn đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo trong chương trình “Nâng bước em tới trường” trên địa bàn xã Lộc An và Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng kinh phí chương trình là 35.750.000đ (Ba mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Hải đóng góp và các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với nhân dân khu vực biên giới biển, đảo.

Qua đó, góp phần tạo niềm tin vững chắc của nhân dân, tích cực đồng hành, kề vai sát cánh với lực lượng biên phòng trong sự nghiệp xây dựng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.