Ấm áp Tết Bunpimay trong trường đại học Việt

GD&TĐ - Sáng nay (11/4), Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức Tết truyền thống Bunpimay cho các bạn sinh viên Lào đang học tập tại trường. 

Các bạn SV Lào thực hiện nghi thức té nước
Các bạn SV Lào thực hiện nghi thức té nước

Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng giữa thầy cô và 6 sinh viên Lào.

Đồng cảm với nỗi niềm xa quê  của các bạn SV, TS Ngô Văn Thuyên – Phó Hiệu trưởng - chia sẻ: "Nhà trường quyết định tổ chức thường niên buổi gặp mặt này, mong mang đến các lưu học sinh không khí ấm áp của Tết Lào, để các em có được tâm lý vui vẻ, thoải mái và có thêm động lực học tập thật tốt".

Nghi thức té nước cũng được thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống. Người Lào tin rằng nước sẽ mang lại nhiều sức khỏe và may mắn cho năm mới. Kết thúc chương trình là phần giao lưu văn nghệ giữa nhà trường và các bạn sinh viên Lào.

Sinh viên Vong Phed, tên thường gọi ở Việt Nam là Phong, chia sẻ: "Tôi đã sang Việt Nam được 4 năm và cũng đã có nhiều thời gian để trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Được nhà trường quan tâm và tổ chức Tết truyền thống tôi cảm thấy rất vui, cảm giác như ở trong một gia đình lớn vậy".

Được biết, chiều 13/4, tại Ký túc xá khu D của trường sẽ diễn ra ngày hội Tết truyền thống Bunpimay của người Lào. Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động như nấu các món ăn truyền thống của người Lào, giao lưu văn nghệ, và đặc biệt là màn té nước hứa hẹn nhiều thú vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ