Ấm áp nghĩa tình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bằng nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng tương thân tương ái, đội ngũ nhà giáo vùng ĐBSCL đã giúp đỡ nhiều đồng nghiệp vượt qua khó khăn, yên tâm công tác.

Hỗ trợ giáo viên hoàn cảnh khó khăn tại TP Long Xuyên (An Giang).
Hỗ trợ giáo viên hoàn cảnh khó khăn tại TP Long Xuyên (An Giang).

Sẻ chia khó khăn

Quan tâm đời sống, quyền lợi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, Công đoàn ngành Giáo dục Hậu Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục đã hỗ trợ 3.827 lượt cán bộ, nhà giáo, người lao động hoàn cảnh khó khăn không may ốm đau, bệnh tật. Cùng với hoạt động thăm hỏi, động viên, Công đoàn ngành Giáo dục còn thực hiện xây dựng nhà công vụ, mái ấm công đoàn cho cán bộ, giáo viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở.

Thầy Danh Hồng Anh, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) không may bị bệnh thận, phải lọc thường xuyên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên nhiều lúc thầy rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Hay tin thầy Hồng Anh gặp khó khăn, nhà trường, Công đoàn ngành kịp thời hỗ trợ. “Tôi bị bệnh thận, hàng tuần phải đi lọc thận. Rất may được nhà trường, Công đoàn hỗ trợ thăm hỏi, động viên. Nhờ vậy, tôi cũng yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và duy trì việc điều trị bệnh”, thầy Anh nói.

Vừa được hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn, cô Đoàn Kim Thệ, cán bộ văn phòng Trường THPT Tân Long (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), không giấu được xúc động chia sẻ: “Gia đình có 2 con nhỏ, trước đây ở chung với cha mẹ cùng nhiều anh em trong nhà. Công việc của chồng không ổn định, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập của tôi là chính. Nhờ nhà trường, Công đoàn ngành quan tâm, hỗ trợ một phần kinh phí với số tiền 40 triệu đồng, vợ chồng tôi được gia đình cho đất để xây dựng ngôi nhà. Đây là căn nhà mơ ước để gia đình có nơi an cư, yên tâm công tác”.

Năm học vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hậu Giang còn thực hiện chương trình tương trợ nội bộ. Trên cơ sở đó, công đoàn cơ sở xây dựng quỹ tương trợ của đơn vị để chăm lo cho nhà giáo, người lao động ốm đau, tai nạn, qua đời... Chương trình đã hỗ trợ 3.827 suất quà, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng; trao tặng 3 mái ấm công đoàn trị giá hơn 100 triệu đồng…

Bàn giao mái ấm công đoàn cho giáo viên hoàn cảnh khó khăn huyện Chợ Gạo (Tiền Giang).

Bàn giao mái ấm công đoàn cho giáo viên hoàn cảnh khó khăn huyện Chợ Gạo (Tiền Giang).

Phát huy tinh thần tương thân tương ái

Quỹ Tương trợ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh An Giang cũng là điểm tựa vững chắc cho nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quỹ tương trợ được thành lập từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, quỹ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đội ngũ nhà giáo trong toàn tỉnh. Qua đó, góp phần san sẻ khó khăn với nhà giáo, giúp họ yên tâm công tác.

Để góp vào quỹ, Công đoàn ngành vận động tối thiểu 50.000 đồng/đoàn viên/năm. Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tự nguyện đóng góp theo khả năng. Những trường hợp được xét, mức hỗ trợ tối đa 7 triệu đồng/người/lần (không quá 2 lần trong năm). Các trường hợp đặc biệt như: Ung thư giai đoạn cuối, chạy thận, ghép thận có thể xét mỗi quý 1 lần. Còn mức hỗ trợ cho thân nhân đoàn viên từ 2 - 3 triệu đồng/người/lần (không quá 2 lần trong năm).

Ngay khi thành lập, năm học 2018 - 2019, quỹ đã hỗ trợ cho 13 cán bộ, nhà giáo, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời... với tổng số tiền 57 triệu đồng. Năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục hỗ trợ cho 20 trường hợp với tổng số tiền 84 triệu đồng… Năm học vừa qua, từ quỹ tương trợ, Công đoàn ngành trích 175 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho 45 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo. Nhiều đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt được chăm lo, động viên trong lúc khó khăn hoặc nhân dịp lễ, Tết.

Theo ông Nguyễn Chí Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục An Giang, Quỹ Tương trợ Công đoàn ngành Giáo dục ra đời ở thời điểm nhiều đoàn viên cần giúp đỡ. Trong khi đó, nguồn lực từ nội bộ đơn vị để hỗ trợ các trường hợp là chưa đủ. Nhà giáo, người lao động tích cực đóng góp cho quỹ là việc làm nhân văn trong nội bộ ngành. Nhờ đó nguồn quỹ ổn định, bền vững, đủ sức để chủ động và kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại vùng đất mũi Cà Mau, Chương trình Mái ấm Công đoàn được duy trì thực hiện nhiều năm qua nhằm hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động ổn định nhà ở. Mỗi mái ấm được trao tặng nhân lên niềm vui, tạo động lực để nhà giáo vươn lên trong sự nghiệp trồng người. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 23 căn nhà cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Công đoàn Sở GD&ÐT vận động hỗ trợ thêm 13 căn nhà đồng nghiệp với số tiền 305 triệu đồng...

Theo ông Dương Chí Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Cà Mau, công tác vận động, hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn, nhà đồng nghiệp, nhà công vụ, chia sẻ khó khăn với đoàn viên được thực hiện thường niên. Trong đó, mái ấm công đoàn đã đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, người lao động. Tuy số tiền hỗ trợ không lớn nhưng đó là tấm lòng, nghĩa tình của tổ chức công đoàn, cán bộ, công nhân viên trong tỉnh với mong muốn giúp các trường hợp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Võ Quốc Thoại, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang, đầu năm học 2021 - 2022, Công đoàn Giáo dục đã trao 45 suất học bổng “Tấm lòng vàng” cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động hoàn cảnh khó khăn học giỏi với số tiền 27,6 triệu đồng. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người lao động. Trong năm 2022, đơn vị phấn đấu vận động hỗ trợ 7 mái ấm công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...