Ấm áp cơm nghĩa tình mùa trăng rằm

GD&TĐ - Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội cùng nhà hảo tâm tặng 480 suất cơm nghĩa tình cho người lao động khó khăn và những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Những suất cơm và phân quà đặc biệt đã được trao tận tay các em thiếu nhi trong ngày trung thu.
Những suất cơm và phân quà đặc biệt đã được trao tận tay các em thiếu nhi trong ngày trung thu.

Cùng các em nhỏ vui Tết Trung thu, những chiếc bánh Trung thu đã được những người thợ điện miền Bắc cùng đoàn viên, thanh niên Thủ đô tự tay làm, đóng hộp, gửi tặng các em thiếu nhi tại ngõ 947 Đê La Thành kèm cơm, sữa dinh dưỡng và các phần quà. Toàn bộ công đoạn làm bánh Trung thu được người thợ điện và đoàn viên thực hiện tại “bếp xanh thanh niên” đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng và các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, qua những suất cơm nghĩa tình được gửi tặng, những trường hợp người bệnh, gia đình bệnh nhân, người ngoại tỉnh xa nhà gặp khó khăn trong kinh phí chữa trị cho con nhỏ đã được chính quyền địa phương kết nối với Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, từ đó những nguồn lực của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cá nhân, đơn vị đã biết tới và hỗ trợ cho các bệnh nhân kinh phí chữa trị đồng thời vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ấm áp cơm nghĩa tình mùa trăng rằm ảnh 1
480 suất cơm nghĩa tình nằm trong 2.000 suất cơm được gửi trao mỗi ngày trong Giai đoạn 4 Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” với chủ đề “Tấm lòng EVN miền Bắc” do Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) triển khai.
480 suất cơm nghĩa tình nằm trong 2.000 suất cơm được gửi trao mỗi ngày trong Giai đoạn 4 Chương trình “Triệu bữa cơm  - Hà Nội nghĩa tình” với chủ đề “Tấm lòng EVN miền Bắc” do Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) triển khai.
Ngoài những suất cơm cùng sữa dinh dưỡng, đoàn còn tặng quà, bánh trung thu, đèn ông sao và tiền mặt (300.000đ tiền mặt/suất quà) cho các em thiếu nhi.
Ngoài những suất cơm cùng sữa dinh dưỡng, đoàn còn tặng quà, bánh trung thu, đèn ông sao và tiền mặt (300.000đ tiền mặt/suất quà) cho các em thiếu nhi. 

Trong đó, trường hợp gia đình anh Lý A Thề (sinh năm 2001) quê Lai Châu có con trai 5 tháng tuổi đang phẫu thuật hậu môn (bé sinh ra không có hậu môn) chiều nay đã được nhận 40 triệu đồng từ anh Trần Trọng Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân là nhà hảo tâm do Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội kết nối, gửi tặng kinh phí hỗ trợ chữa trị, kinh phí sinh hoạt tại Hà Nội cho gia đình anh Lý A Thề trong thời gian chữa bệnh cho con nhỏ tại Hà Nội.

Được biết, trong Giai đoạn này, EVNNPC đã tài trợ gần 20.500 suất cơm kèm sữa hộp - tương đương với hơn 614 triệu đồng (30.000đ/suất) để đồng hành cùng Thành đoàn - Hội LHTN thành phố Hà Nội viết tiếp những câu chuyện nghĩa tình, những hình ảnh đẹp khi suất cơm nghĩa tình được trao tới tay người khó khăn, lao động tự do, công nhân, thiếu nhi khó khăn, bệnh nhân,… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC Trịnh Thị Kim Ngân cho biết, trong thời gian cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của nhiều tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội đang ở giai đoạn quyết định với những khó khăn, thách thức. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, trong số đó nhiều khách hàng sử dụng điện của EVNNPC tại Hà Nội là những bệnh nhân nghèo đang ở lại Thủ đô khám chữa bệnh, công nhân lao động mất việc, sinh viên khó khăn chưa thể trở về các tỉnh/thành phố phía Bắc bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh.

Hiểu được điều này, Đoàn Thanh niên EVNNPC mong muốn được đồng hành cùng Thành đoàn - Hội LHTN thành phố Hà Nội gửi tặng những suất ăn nghĩa tình đến người khó khăn, những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Toàn bộ nguồn lực ủng hộ cho Chương trình là do cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên TCT Điện lực miền Bắc cùng quyên góp, ủng hộ (từ ngày 10-16/9/2021) với mong muốn cùng san sẻ yêu thương, thắp sáng niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ấm áp cơm nghĩa tình mùa trăng rằm ảnh 4
Ấm áp cơm nghĩa tình mùa trăng rằm ảnh 5
Trong 10 ngày từ 17/9, mỗi ngày 2.000 suất ăn “Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng EVN miền Bắc” gửi kèm những hộp sữa hút bổ sung dinh dưỡng, chất lượng cho bữa ăn sẽ được những màu áo cam của người thợ điện miền Bắc trực tiếp chuẩn bị, tham gia chế biến, đóng hộp tại các “bếp xanh thanh niên” cùng tình nguyện viên Thủ đô.
Trong 10 ngày từ 17/9, mỗi ngày 2.000 suất ăn “Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng EVN miền Bắc” gửi kèm những hộp sữa hút bổ sung dinh dưỡng, chất lượng cho bữa ăn sẽ được những màu áo cam của người thợ điện miền Bắc trực tiếp chuẩn bị, tham gia chế biến, đóng hộp tại các “bếp xanh thanh niên” cùng tình nguyện viên Thủ đô.
Sau đó các suất ăn được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVCclub - đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố) vận chuyển miễn phí đến các địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở Đoàn gửi tới tận tay những người nhận.
Sau đó các suất ăn được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVCclub - đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố) vận chuyển miễn phí đến các địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở Đoàn gửi tới tận tay những người nhận.
Các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, người nấu bếp và lực lượng vận chuyển suất ăn đều được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid-19, được định kỳ xét nghiệm covid-19 và đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng dịch trong suốt quá trình chuẩn bị, nấu và đưa các suất ăn đến các địa điểm trên khắp Thành phố.
Các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, người nấu bếp và lực lượng vận chuyển suất ăn đều được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid-19, được định kỳ xét nghiệm covid-19 và đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng dịch trong suốt quá trình chuẩn bị, nấu và đưa các suất ăn đến các địa điểm trên khắp Thành phố.

Như vậy, trong cả Giai đoạn 4 của chương trình, Thành đoàn - Hội LHTN thành phố Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức trao gần 40.000 ngàn suất cơm nghĩa tình cho người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, sau thành công của 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 24/7 - 6/8 với tên gọi Triệu bữa cơm: “Hà Nội nghĩa tình - Bữa cơm vượt qua đại dịch”; Giai đoạn 2 từ 7/8 đến 22/8 với tên gọi Triệu bữa cơm: “Hà Nội nghĩa tình - Tấm lòng người làm báo”; Giai đoạn 3 từ ngày 23/8 - 6/9 với tên gọi “Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng Doanh nghiệp trẻ Hà Nội”, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố cùng các cá nhân, tổ chức đã nấu, trao 130.000 suất ăn tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ