Ai ra lệnh tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù đang phải nằm viện, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chính là người đã ra lệnh tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen .

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Theo RT, đầu ngày 12-1, người phát ngôn Abdulsalam Jahaf của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen cho biết, Mỹ và Anh đã bắt đầu tấn công quốc gia Trung Đông này, nhắm vào Sanaa - thành phố lớn nhất Yemen và thành phố Hodeidah.

Chia sẻ thông tin với CNN, một quan chức Lầu Năm Góc nói rằng, quân đội Mỹ đã tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu liên quan Houthi tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Các cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay chiến đấu và bằng tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu hải quân.

Trong báo cáo hôm 12/1/2024, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên nói: “Bộ trưởng Quốc phòng Alloyd Austin chính là người đã ra lệnh cho Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thực hiện các cuộc tấn công vào một loạt các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen, và giám sát thời gian cũng như hoạt động này với đầy đủ khả năng liên lạc an toàn”.

Trong 72 giờ trước cuộc tấn công hôm 11/1/2024, ông Austin đã phối hợp và chuẩn bị kỹ lưỡng các cuộc tấn công với Tổng thống Joe Biden và các quan chức quốc phòng và an ninh.

Quan chức này nói thêm rằng, điều này liên quan đến hai cuộc trao đổi với Tổng thống Biden và nhiều cuộc gọi hàng ngày với Tư lệnh CENTCOM Erik Kurilla, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Q. Brown và Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về các phương án ứng phó và thực thi sau vụ tấn công”.

Vào ngày 9/1, ông Austin cũng tham gia một cuộc họp với ông Brown và ông Kurilla để theo dõi cuộc tấn công phức tạp của Houthi trên các tuyến đường vận chuyển hàng hải và phản ứng của Người bảo vệ Thịnh vượng trong Chiến dịch.

Báo cáo nói thêm rằng, sau cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự ở Yemen được cho là có liên quan đến nhóm chiến binh Shiite, người đứng đầu quốc phòng đã nói chuyện với Hội đồng An ninh Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Tư lệnh CENTCOM.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện hôm 1/1/2024 vì biến chứng sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, khiến Tổng thống Joe Biden và Quốc hội không biết gì về tình trạng của ông trong nhiều ngày, và hiện ông Austin vẫn đang ở Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, làm việc từ xa.

Các quan chức bệnh viện cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng đã trải qua một “thủ tục phẫu thuật xâm lấn tối thiểu” vào ngày 22/12/2023 nhưng phải tái nhập viện vào ngày 1/1/2024 vì nhiễm trùng đường tiết niệu và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ nói thêm rằng, quá trình phục hồi của ông Austin sau phẫu thuật là khả quan nhưng chậm.

Khi được hỏi Tổng thống Biden biết về chẩn đoán ung thư của ông Austin khi nào, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby thừa nhận rằng, Tổng Tư lệnh “đã được biết hôm 9/1”.

Việc Bộ trưởng Austin không thông báo cho tổng thống và Quốc hội về bệnh tình của ông làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng, và khiến Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Matt Rosendale nói rằng, ông sẽ tìm cách luận tội ông Austin vì bị cho là “vi phạm lời thề nhậm chức hết lần này đến lần khác”.

Sự thiếu minh bạch của Bộ trưởng Austin cũng khiến đảng viên Đảng Dân chủ Chris Deluzio kêu gọi ông từ chức.

Lầu Năm Góc mới đây đã tiến hành đánh giá nội bộ để kiểm tra xem Bộ Quốc phòng có các chính sách phù hợp để đảm bảo chuyển giao quyền lực và nhiệm vụ một cách hiệu quả khi Bộ trưởng Quốc phòng không thể thực hiện chúng hay không.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngày 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm

GD&TĐ - Từ sinh viên Học viện An ninh nhân dân, ông Tô Lâm gắn bó với ngành Công an 45 năm, trước khi được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước, sáng 22/5.
Giá vàng hôm nay 22/5 cùng chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 22/5 cùng chiều giảm mạnh

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (22/5) đảo chiều giảm, mức giảm cao nhất là 600.000 đồng/lượng. Cùng chiều giá vàng thế giới giảm mạnh trượt mốc kỷ lục.