Ai cũng có thể trở thành anh hùng!

GD&TĐ - Từ lính cứu hỏa, y bác sĩ đến vận động viên, hay thậm chí cả loài vật xung quanh ta cũng có thể trở thành anh hùng.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Tác phẩm “Những con người làm nên kì tích” chính là nơi độc giả được tiếp cận tới những con người phi thường ấy trong việc làm của họ.

Nối tiếp tác phẩm “Sống sót trong gang tấc”, tác giả người Anh Paul Dowswell tiếp tục giới thiệu tới độc giả tác phẩm “Những con người làm nên kì tích”, và đã đến tay độc giả Việt Nam vào năm 2013 qua ấn bản của Nhà xuất bản Kim Đồng với lời dịch của Nguyên Hương.

Tác phẩm “Những con người làm nên kì tích” là tuyển tập gồm 13 câu chuyện nhỏ, kể về 13 mảnh đời khác nhau. Qua lời văn của tác giả Paul Dowswell, 13 mảnh đời ấy đã kết hợp lại tạo thành tác phẩm hài hòa và cuốn hút độc giả từ những trang đầu tiên.

Vượt qua giới hạn bản thân

Cuốn sách 'Những con người làm nên kì tích' viết nên những câu chuyện về các 'người hùng' làm 'rung động tới hàng triệu con tim'. Ảnh: Tấn Quyết

Cuốn sách 'Những con người làm nên kì tích' viết nên những câu chuyện về các 'người hùng' làm 'rung động tới hàng triệu con tim'. Ảnh: Tấn Quyết

Một trong những phẩm chất nổi bật của những nhân vật trong cuốn sách có thể kể đến là tinh thần kiên cường, bất khuất.

Tác giả đã khéo léo viết nên những câu chuyện nơi nhân vật chính phải đối mặt với tình cảnh ngặt nghèo, khó khăn, để từ đó làm nổi bật lên sự phi thường của mỗi người. Những phẩm chất phi thường ấy không hề được “thần thánh hóa”, mà luôn được viết với chất văn mộc mạc, không gây cảm giác giả tạo đối với người đọc.

Đó có thể là những người lính cứu hỏa đã phơi nhiễm thân mình trong phóng xạ tới mức cực kì nguy hiểm để dập tắt đám cháy tại lò phản ứng số 4 của nhà máy hạt nhân Chernobyl.

Hay Yuri Gagarin đã dũng cảm thực hiện chuyến du hành vũ trụ trên con tàu Vostok 1, mặc dù những con tàu tương tự trước đó đã bị mắc kẹt trong quỹ đạo hay nổ tung trong quá trình phóng, cũng như những mối lo ngại về thể trạng của con người sau khi từ vũ trụ trở về.

Hoặc hơn thế nữa, vận động viên điền kinh người Mĩ Jesse Owens đã không để bầu không khí đầy hằn học nhỏ nhen của Đức Quốc xã nhắm tới màu da của anh làm ảnh hưởng tới kết quả, và thành công phá được tới 4 kỷ lục Olympic, trong đó có kỷ lục nhảy xa huyền thoại 8,06m - thành tích mà phải tới kì Thế vận hội lần thứ XVII mới có vận động viên phá được.

Mọi quy luật tự nhiên trên Trái đất đều hướng tới một điểm chung: “Luôn luôn tiến về phía trước”. Nếu tất cả mọi người trên thế giới này không tự tìm ra cái mới, mà cứ chỉ khư khư kiên định với những gì đã cũ thì con người không thể tiến lên phía trước và đã chẳng thể có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Các nhân vật trong tác phẩm dường như tượng trưng cho nhà khoa học, nhà toán học… đang cố gắng khám phá những điều mới lạ, hay tượng trưng cho vận động viên, phi hành gia, phi công… đang cố gắng vượt qua kỷ lục, giới hạn, giúp thế giới tiến lên phía trước. Những con người ấy sẽ luôn xứng đáng được coi là “người hùng” của toàn nhân loại.

Tình người keo sơn

Bức ảnh thể hiện mức độ thiệt hại nghiêm trọng của vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl được in trong cuốn sách. Ảnh: Tấn Quyết.

Bức ảnh thể hiện mức độ thiệt hại nghiêm trọng của vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl được in trong cuốn sách. Ảnh: Tấn Quyết.

Không chỉ lan tỏa tới độc giả tinh thần luôn tiến về phía trước, tác phẩm “Những con người làm nên kì tích” còn muốn nói lên tình người với người, thậm chí người với vật keo sơn, gắn bó, cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào.

Sự thành công trong nội dung thi nhảy xa của Jesse Owens tại Thế vận hội Berlin 1936 không chỉ đơn thuần là thành quả từ sự khổ luyện của chàng trai người Mĩ này. Đóng góp vào sự thành công đó còn có cả lời động viên tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang đầy ý nghĩa của vận động viên người Đức Lutz Long.

Hay đã từng có chú chó giống Newfoundland đã cứu sống thành công cô bé bị kẹt ở trong băng tuyết. Hoặc “một câu chuyện hoang tưởng” bỗng nhiên trở thành sự thật một cách khó tin khi chú ngỗng có thể cứu mạng người bằng chiếc mỏ đầy ưu thế của mình.

Tình cảm của mọi người xung quanh với chúng ta đã từ lâu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Tình cảm ấy sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn, từ đó tiếp tục vượt qua giới hạn của chính bản thân với niềm tin rằng mọi người sẽ luôn ở bên ủng hộ.

Thậm chí như những con vật anh hùng trong cuốn sách, tình cảm ấy thậm chí còn có thể cưu mang, giúp đỡ trong lúc ta đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Những người đã dành tình cảm cho chúng ta cũng luôn xứng đáng là “người hùng”.

Với “Những con người làm nên kì tích”, tác giả Paul Dowswell đã viết nên những câu chuyện về các “người hùng” làm “rung động tới hàng triệu con tim” của độc giả, để từ đó truyền tới thông điệp về lòng dũng cảm, kiên trì, tự tin vượt qua giới hạn bản thân, cũng như lan tỏa tinh thần luôn quan tâm tới mọi người xung quanh.

Đây là cuốn sách rất đáng đọc, không chỉ giúp độc giả giải trí, mà từ đó độc giả sẽ rút ra được những bài học cho riêng mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ