Afghanistan đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào bên trong lãnh thổ Pakistan, chỉ vài ngày sau khi Islamabad mở các đợt tấn công qua biên giới khiến 28 người thiệt mạng tại Afghanistan.
Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố đã tấn công một cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh biên giới Balochistan của Pakistan và tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
Tuy nhiên, quân đội Pakistan cho biết các UAV đã bị phát hiện ngay sau khi xuất hiện và bị vô hiệu hóa.
Dù vậy, theo giới chức địa phương, có 2 người bị thương trong một vụ tấn công bằng UAV xảy ra gần một trường học của chính quyền tại Saranan, hãng tin Reuters đưa tin.
Không quân Afghanistan hiện có năng lực tấn công hạn chế do không sở hữu máy bay tiêm kích hoặc máy bay ném bom. Trong khi đó, Pakistan có lực lượng không quân hiện đại với các tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và tiêm kích tàng hình của Trung Quốc.
Cuối tuần qua, Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào khu vực biên giới của Afghanistan. Islamabad cho biết đây là hành động đáp trả các "vụ tấn công khủng bố" xảy ra trên lãnh thổ Pakistan, gần đây nhất là vụ tấn công nhằm vào một cơ sở bán quân sự tại thành phố cảng Karachi.
Chính quyền Taliban của Afghanistan cáo buộc các cuộc tấn công của Pakistan đã đánh trúng nhà dân, khiến 36 dân thường thiệt mạng và hơn 160 người bị thương.
Chính quyền Taliban nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Pakistan rằng họ che giấu các phần tử khủng bố.
Trước đó, vụ đánh bom một nhà thờ Hồi giáo tại Islamabad hồi tháng 2 khiến hơn 30 người thiệt mạng cũng đã dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Pakistan. Đến tháng 3, một cuộc không kích của Pakistan nhằm vào một trung tâm cai nghiện ma túy ở Kabul đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.