AFC: Việt Nam sẽ tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á và trở thành thế lực mới của châu lục.

“Có tới 4 đại diện Đông Nam Á giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 nhưng Việt Nam là đội duy nhất không phải tham dự vòng loại. Họ đã làm nên lịch sử khi góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022” – trang chủ của AFC viết.

Thực tế, do vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á nên Việt Nam được vào thẳng vòng chung kết. Còn Thái Lan, Malaysia và Indonesia phải đá vòng loại.

“Nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là giữ vững vị thế ông Vua của bóng đá Đông Nam Á và trở thành thế lực mới ở đấu trường châu lục" – vẫn đánh giá từ AFC cho hay.

Đây là lần thứ 5 chúng ta tham dự giải đấu hàng đầu châu lục. Xét thành tích trong 18 năm gần nhất (kể từ khi giải nâng số đội từ 12 lên 16 và nay là 24), Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 2 lần vào Tứ kết các năm 2007 và 2019.

AFC hết lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam.
AFC hết lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam.

AFC cũng nhắc đến đội tuyển Thái Lan: " Thái Lan trải qua một chặng đường dài hơn khi chỉ xếp thứ hai sau khi thua Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Alexandre Polking tuy chậm nhưng chắc trong việc xây dựng một đội hình mạnh và Thái Lan sẽ là đối thủ không hề dễ dàng với bất cứ đội bóng nào".

Asian Cup 2023 đã xác định đầy đủ 24 đội bóng tham dự gồm: Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Li-băng, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Tajikistan, Kyrgyzstan và 4 đại diện của Đông Nam Á kể trên.

Theo dự kiến, Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16/6 đến 16/7/2023. Sau khi Trung Quốc từ chối đang cai hiện có ba ứng viên nổi lên thay thế là Qatar, Saudi Arabia và Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ