AFC: ‘Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn ở AFF Cup’

GD&TĐ - Theo đó, AFC nhận định Việt Nam là ứng cử viên sáng giá nhất giải đấu. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ gặp nhiều thách thức.

Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức ở AFF Cup 2022.
Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức ở AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022 đã chính thức khởi tranh với 2 trận đấu mở màn tại bảng A. Thái Lan có được chiến thắng 5-0 trước Brunei trong khi Campuchia hạ Philippines với tỉ số sát nút 3-2.

Chiều nay 21/12, các trận đấu tại bảng B sẽ chính thức diễn ra. Đội tuyển Việt Nam ra quân gặp tuyển Lào và được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng ấn tượng trước đội chủ nhà qua đó rộng cửa giành vé đi tiếp.

Trang chủ của liên đoàn bóng đá châu Á mới đây cũng đã đưa tin về giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á. Theo đó, AFC nhận định: "Việt Nam là ứng cử viên vô địch 2022 nhưng sẽ gặp phải nhiều thách thức lớn.

Động lực lớn nhất của Việt Nam sẽ là dành cho huấn luyện viên trưởng tài ba Park Hang Seo, người đã mang về chức vô địch AFF Cup 2018 cùng với Huy chương Vàng tại SEA Games 2019 và 2021. Ông Park sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm cầm quyền.

Các "Chiến binh Sao Vàng" đã có một quá trình chuẩn bị cho giải đấu hiệu quả với các chiến thắng trước đội bóng Bundesliga của Đức là Borussia Dortmund (2-1) và Philippines (1-0)".

Tối muộn 21/12, HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Hai cái tên bị loại là Hải Huy và Khuất Văn Khang.

Với danh sách này, đội tuyển Việt Nam trở thành nước duy nhất tại Đông Nam Á không có bất kỳ cầu thủ nào U23 (sinh năm 2001 trở đi) tham dự AFF Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển Lào dẫn đầu với 14/23 cầu thủ thuộc lứa tuổi U23 góp mặt tại giải.

Số lượng các cầu thủ trẻ của các đội bóng khác lần lượt là: Philippines (7), Campuchia, Malaysia, Indonesia (5), Brunei, Singapore, Thái Lan (2) và Myanmar (1).

Ở đội hình đội tuyển Việt Nam, cầu thủ trẻ tuổi nhất là Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2000. Theo lý thuyết, trung vệ của Viettel năm nay mới 22 tuổi. Tuy nhiên, AFF Cup 2022 sẽ kéo dài sang tới đầu năm 2023 nên cầu thủ này vẫn được tính là 23 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.