AFC mới đây ra án phạt xử tuyển Malaysia thua tuyển Việt Nam và Nepal cùng với tỷ số 0-3 do sử dụng cầu thủ “nhập tịch lậu”.
Án phạt đảo ngược kết quả mà tuyển Malaysia từng thắng tuyển Việt Nam 4-0 và Nepal 2-0 trước đó.
Phát biểu với truyền thông, Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn cơ hội kháng cáo quyết định xử thua này.
Theo ông, FAM sẽ có một khoảng thời gian nhất định để thực hiện quyền kháng cáo đối với phán quyết từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC.
Trong trường hợp không hài lòng với kết quả, FAM hoàn toàn có thể tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
“FAM có thể kháng cáo. Thời hạn cụ thể sẽ được nêu rõ trong văn bản gửi đến họ. Nếu vẫn không hài lòng sau khi kháng cáo, họ có thể đưa vụ việc lên CAS. Đây là quy trình chung trong bóng đá”, vị quan chức AFC có quốc tịch Malaysia cho biết.
Trước đó, CAS đã bác đơn kháng cáo của FAM cùng 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ.
Án phạt khiến tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, giúp tuyển Việt Nam nắm chắc vé nhất bảng bất chấp kết quả lượt trận cuối ra sao.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3. Tuy nhiên, trận đấu này giờ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, khi tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.
Asian Cup 2027 sẽ được tổ chức tại Ả Rập Xê-út từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 với sự góp mặt của 24 đội tuyển. Trong đó, 18 đội đã giành quyền trực tiếp từ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia.
6 suất còn lại được xác định thông qua vòng loại cuối, nơi 24 đội chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra các đội đứng đầu.
Tuyển Việt Nam sẽ có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại sân chơi châu lục, sau các kỳ 2019 và 2023. Thành tích tốt nhất của đội là hai lần vào tứ kết vào các năm 2007 và 2019, cho thấy sự tiến bộ ổn định trong hơn một thập kỷ qua.
Việc giành vé sớm không chỉ giúp tuyển Việt Nam giảm áp lực thành tích, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để Ban huấn luyện thử nghiệm nhân sự, hướng tới mục tiêu tiến sâu tại Asian Cup 2027.