AFC đổi luật, tuyển Việt Nam chịu thiệt tại Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ hội tiến xa ở Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam bị đe dọa bởi quyết định của AFC.

Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2023.
Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2023.

Tại Asian Cup 2019, AFC quy định việc phân định nhóm hạt giống dựa trên thành tích tại vòng loại. 12 đội tuyển lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 (đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2019) nghiễm nhiên có mặt tại 2 nhóm hạt giống cao nhất.

Theo cách tính này, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng bảng Asian Cup 2023 khi góp mặt trong vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuy nhiên, tờ The Asian Game mới đây đã tiết lộ sự thay đổi lớn trong cách phân nhóm của AFC. Cụ thể, các đội tuyển sẽ được sắp xếp dựa theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2023 thay vì thành tích vòng loại.

Phóng viên Martin Lowe của The Asian Game viết: "Những sự thay đổi lớn nhất là 2 đội Uzbekistan và Jordan được lên nhóm 2. Trong khi đó tuyển Việt Nam cùng Syria phải xuống nhóm 3".

Dựa trên cách tính mới, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm thứ 3 cùng với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon. Trong khi Thái Lan, Malaysia và Indonesia phải xếp ở nhóm hạt giống số 4.

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, đoàn quân áo đỏ có nguy cơ rơi vào bảng đấu tử thần và gặp khó trong việc giành vé vào vòng tứ kết.

Theo dự kiến, vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ 12/1 tới 10/2/2024. Lễ bốc thăm của giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Trước đó, Trung Quốc được chọn làm chủ nhà giải đấu này nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên AFC đã chọn Qatar là nước đăng cai thay thế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.