Á hậu Minh Kiên bị mạo danh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Á hậu Minh Kiên mong muốn khán giả sẽ giúp cô báo cáo trang fanpage giả mạo này, nhằm tránh tình huống xấu có thể xảy ra.

Mới đây, Á hậu Minh Kiên đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi bất ngờ đăng đàn cầu cứu do bị một trang mạng xã hội mạo danh.

Người đẹp bày tỏ lo lắng: "Đây là fanpage giả mạo. Fanpage chính thức của em chưa có tích xanh. Kiên sợ fanpage giả mạo đó trục lợi cá nhân bằng việc kêu gọi quyên góp tiền quá mọi người ơi".

Bên cạnh đó, Á hậu Minh Kiên mong muốn quý vị khán giả sẽ giúp cô báo cáo trang fanpage giả mạo này.

Á hậu Minh Kiên bất ngờ đăng đàn cầu cứu sau khi bị mạo danh.

Á hậu Minh Kiên bất ngờ đăng đàn cầu cứu sau khi bị mạo danh.

Trước đó vào tối ngày 22/7, đêm Chung kết Miss World Vietnam 2023 đã chính thức khép lại với ngôi vị trí cao nhất đã thuộc về người đẹp Huỳnh Thị Ý Nhi. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 lần lượt gọi tên Đào Thị Hiền và Huỳnh Minh Kiên.

Ngay sau đêm Chung kết, Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Huỳnh Minh Kiên sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1,71m cùng số đo 3 vòng: 80-61-90cm, hiện là sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM.

Minh Kiên được đánh giá là “ngựa chiến”, tạo nhiều bất ngờ và đột phá trong cuộc thi. Cô sở hữu vẻ ngoài cá tính với đường nét sắc sảo, phong thái tự tin.

Tuổi thơ nhiều biến cố khi mẹ ly dị 2 lần, thiếu tình thương của cha đã dạy Minh Kiên trở nên mạnh mẽ, tự lập. Cô gái Ninh Thuận lọt top 5 Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang và top 16 Người đẹp Nhân ái.

Á hậu Minh Kiên sở hữu nét đẹp lai tây sắc sảo, đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn khiến nhiều người mê mẩn.

Á hậu Minh Kiên sở hữu nét đẹp lai tây sắc sảo, đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn khiến nhiều người mê mẩn.

Ở phần thi ứng xử, Huỳnh Minh Kiên nhận câu hỏi từ Hoa hậu Lương Thùy Linh: “Bạn có suy nghĩ gì nếu ChatGPT được sử dụng trong ngành giáo dục Việt Nam?”.

Minh Kiên tự tin trả lời: “ChatGPT là một công cụ dùng để tìm kiếm giống như Google nhưng được cải tiến hơn. Nếu đưa vào ngành giáo dục, chúng ta phải biết chắt lọc. Chúng ta phải hiểu nó dùng để tham khảo, tham vấn chứ không lạm dụng. Tôi đề cao bộ não, trí tuệ của con người luôn vĩnh cửu. Cả thế hệ trẻ và thế hệ sau này sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai, và biết chắt lọc mọi thông tin, dùng bộ não để sáng tạo nhiều hơn, không phụ thuộc vào ChatGPT quá nhiều”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ