94 học sinh TPHCM tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/2, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố đội tuyển học sinh giỏi của TP tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023.

Toàn cảnh lễ công bố đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
Toàn cảnh lễ công bố đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Năm nay, đội tuyển của thành phố có 94 học sinh của 11 môn, bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học.

Số học sinh giỏi của thành phố năm nay đến từ các trường THPT gồm: Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, An Lạc, chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Hồng Phong.

Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào ngày 24,25/2/2023 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Quận 5 (TPHCM).

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT TPHCM, học sinh tham gia đã có gần 10 tuần được các thầy cô bồi dưỡng, học tập thêm về mặt kiến thức, trước khi chính thức bước vào kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2022-2023.

Thầy cô tham gia bồi dưỡng đội tuyển là những người có chuyên môn, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm. Học sinh vừa được bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu để thi quốc gia, vừa được hỗ trợ bồi dưỡng các môn học sinh vắng học trên lớp để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong quá trình bồi dưỡng, thầy cô cũng ứng dụng công nghệ thông tin để giao bài tập cho học sinh thông qua các phần mềm trực tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM động viên các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của thành phố tự tin, thoải mái thể hiện hết mình trong kỳ thi sắp tới. Đồng thời mong muốn, sau kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lần này, các em sẽ vẫn tiếp tục học tập, cống hiến để trở thành các công dân tiêu biểu, tích cực, với mục tiêu xa hơn là xây dựng đất nước, thành phố văn minh, hiện đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ