83 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Hải Phòng chi viện Bắc Giang chống dịch COVID-19

GD&TĐ - Sáng 27/5, Đoàn cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã lên đường chi viện cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng trong Lễ xuất quân lên đường hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch.
Đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng trong Lễ xuất quân lên đường hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch.

Đây là hành động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế nhằm chung tay cùng với Bắc Giang đối phó, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn gồm 12 cán bộ giảng viên và 71 sinh viên lớp xét nghiệm y học K10. Để lên đường chống dịch, nhóm sinh viên năm 3 của Đại học Y dược Hải Phòng phải gác lại lịch học.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Bắc Giang, ngày 26/5, nhiều giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã xung phong lên đường chi viện hỗ trợ cho Bắc Giang trên tuyến đầu chống dịch. Trong đó, có nhiều sinh viên năm cuối tình nguyện đến Bắc Giang nhưng nhà trường chưa đồng ý vì các em chưa thi tốt nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng thể hiện tinh thần xung kích lên đường hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch.

Sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng thể hiện tinh thần xung kích lên đường hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch.

Trước khi lên đường, các thành viên trong đoàn đã tham gia tập huấn, được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và các dụng cụ cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành đoàn Hải Phòng đã biểu dương tinh thần dũng cảm, kịp thời, khẩn trương, nghĩa tình của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã sẵn sàng, tình nguyện sẻ chia với các địa phương bạn, góp sức cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

“Tôi chúc đoàn công tác lên đường mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh bạn sớm đẩy lùi dịch bệnh”, bà Đào Khánh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, bày tỏ sự xúc động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.