8 sự kiện bóng đá đáng chú ý năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lionel Messi nâng cao cúp vàng thế giới lần đầu tiên; vua bóng đá Pele qua đời...  là những sự kiện tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2022.

Huyền thoại bóng đá Pele
Huyền thoại bóng đá Pele

“Vua bóng đá” Pele qua đời

Vào những ngày cuối cùng của năm 2022, bóng đá thế giới đã đón nhận tin buồn khi huyền thoại Pele không thể kéo dài sự sống sau hơn 1 năm chiến đấu với bệnh ung thư ruột kết. Ông qua đời vào ngày 29/12, hưởng thọ 82 tuổi. Sự ra đi của Pele để lại sự thương tiếc lớn lao cho người hâm mộ bóng đá.

Pele đã đi vào lịch sử của bóng đá thế giới với tư cách cầu thủ duy nhất giành 3 chức vô địch World Cup (vào các năm 1958, 1962 và 1970). Ông hiện cũng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 77 bàn thắng sau 92 lần ra sân.

Tính cả sự nghiệp, huyền thoại người Brazil đã ghi 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận. Vào năm 1999, Pele từng được Ủy ban Olympic (IOC) vinh danh với giải thưởng vận động viên của thế kỷ.

The Times cũng xếp Pele vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

Argentina vô địch World Cup 2022

Đội tuyển Argentina đã khởi đầu World Cup 2022 đầy thất vọng, thua đội tuyển Ả-rập Xê-út. Nhưng Messi và các đồng đội đã vượt lên trên tất cả, từ tâm lý đến những đối thủ khó chơi nhất để đi tới trận chung kết.

Trong trận đấu quyết định, Argentina và Pháp đã cống hiến 120 phút được cho là hay nhất lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trên chấm luân lưu 11m định mệnh,

Albiceleste đã đánh bại Pháp để giành chức vô địch sau 36 năm chờ đợi. Messi đã trở thành nhân vật chính bởi anh đã giành cúp vàng đầu tiên sau 5 lần tham dự. Với 7 bàn và 3 kiến tạo, El Pulga đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Italia lỡ hẹn World Cup 2022

Đội tuyển áo màu thiên thanh luôn được yêu mến nhất hành tinh, sở hữu chiến tích tự hào với 4 lần vô địch thế giới và 2 ngôi quán quân châu Âu.

Thế nhưng, thất bại muối mặt trong cuộc đua ngôi đầu với Thụy Sỹ, đội tuyển Italia đã phải bước vào vòng tranh vé vớt dự World Cup 2022.

Và cơn địa chấn bóng đá châu Âu đã đến khi huấn luyện viên Mancini và các học trò thua đau Bắc Macedonia. Điều đó cũng đồng nghĩa Italia không thể tham dự VCK World Cup lần thứ 2 liên tiếp, sau thất bại trước Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2018.

Senegal lần đầu xưng vương

Đội tuyển Senegal đã đánh bại Ai Cập 4 - 2 trên loạt đấu súng cân não sau 120 phút bất phân thắng bại để lần đầu vô địch châu Phi. Trước đó, đội tuyển mang biệt danh “Những chú sư tử Teranga” đã 2 lần vào chung kết nhưng đều thất bại (2002 và 2019).

Những gương mặt thi đấu nổi bật của Senegal là tiền đạo Sadio Mane, người đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Edouard Mendy, thủ môn giành giải thưởng “Găng tay vàng”.

Kỷ nguyên Abramovich kết thúc

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hàng loạt tỷ phú người Nga ở nước ngoài phải hứng chịu hậu quả. Roman Abramovich buộc phải bán Chelsea hồi tháng 5/2022, qua đó kết thúc triều đại hoàng kim của mình ở sân Stamford Bridge sau 19 năm nắm quyền.

Tỷ phú Roman Abramovich đã đầu tư 2 tỷ bảng vào Chelsea kể từ năm 2003 và đưa đội bóng này trở thành thế lực tại cả nước Anh và châu Âu. Roman Abramovich đã mang về phòng truyền thống đội bóng Tây London 19 danh hiệu lớn.

Đế chế AC Milan trỗi dậy

Người Việt Nam yêu bóng đá Italia, thuộc thế hệ 6X, 7X có lẽ vẫn luôn dành tình cảm nhất định cho AC Milan. Đội bóng đỏ đen trong kỷ nguyên Berlusconi, người từng nắm giữ vị trí Thủ tướng Italia luôn chơi thứ bóng đá cống hiến, giàu cảm xúc và đoạt vô số danh hiệu cao quý.

Những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới thập niên 90 thế kỷ trước và đầu những năm 2000 luôn có mặt ở sân San Siro.

Tuy nhiên, khó khăn về tài chính và cơ chế bất ổn khiến AC Milan chìm vào dĩ vãng. Phải đến mùa giải 2021 - 2022, đế chế Milan đánh dấu sự trở lại bằng chức vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi.

Benzema đoạt Quả bóng Vàng

Karim Benzema lần đầu đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng khi đã bước vào tuổi 35. Đây được coi là cái kết xứng đáng bởi tiền đạo người Pháp ghi 44 bàn và 15 kiến tạo trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Real Madrid đoạt cú ăn ba gồm Siêu Cup Tây Ban Nha, La Liga và và Champions League.

Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cầu thủ này lỡ cơ hội tham dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp. Mới đây, chân sút sinh năm 1987 tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Lý do được cho là Benzema có mâu thuẫn với huấn luyện viên đương nhiệm, ông Deschamps.

Ronaldo cập bến Al Nassr

Trước thềm World Cup 2022, Cristiano Ronaldo đã tạo scandal với bài phỏng vấn gây tranh cãi nói về Man Utd. Trong đó, siêu sao người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích huấn luyện viên Erik ten Hag và đồng đội. Hệ quả tất yếu, Quỷ đỏ nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Ronaldo.

Sau nhiều đồn đoán, cầu thủ này quyết định gia nhập Al Nassr (Ả Rập Xê-út) với mức lương khổng lồ. Tại bến đỗ mới, tổng thu nhập một năm của tiền đạo sinh năm 1985 có thể lên tới 200 triệu euro, đến từ các hợp đồng tài trợ và làm đại diện thương hiệu ở Ả Rập Xê-út.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ