700 CSCĐ bảo vệ trận bán kết Việt Nam - Indonesia

Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội huy động 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, chống đua xe trái phép hôm diễn ra trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup.

CSCĐ đảm bảo an ninh trật tự khi khán giả chen lấn để mua vé AFF Suzuki Cup. Ảnh: Tiến Tuấn.
CSCĐ đảm bảo an ninh trật tự khi khán giả chen lấn để mua vé AFF Suzuki Cup. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chiều 5/12, trao đổi với Zing.vn, chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo vệ trận đấu bán kết lượt về AFF Suzuki Cup giữa Việt Nam và Indonesia, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, ngày 7/12, Trung đoàn CSCĐ sẽ lắp đặt cổng từ, máy soi an ninh để kiểm soát người vào sân. “700 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được huy động đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa ra vào và khán đài, đặc biệt là khán đài A - nơi có lãnh đạo cấp cao đến xem, cổ vũ” - Đại điện Trung đoàn CSCĐ nói.

Ngoài ra, đơn vị còn bố trí lực lượng trên khán đài để phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối, đánh nhau, ném vật thể lạ xuống sân; phối hợp với an ninh sân vận động kiểm soát vé, giấy mời của khán giả đến cổ vũ.

Bên ngoài sân vận động, CSCĐ cũng được bố trí để duy trì an ninh trật tự, sẵn sàng cấm đường để phục vụ người đến xem trận bán kết. Kết thúc trận đấu, lực lượng này cùng CSGT và công an các quận, huyện sẽ tuần tra phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Hai ngày trước (3/12), khi ban tổ chức mở cửa bán vé trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia, nhiều người đã xô đẩy gây ra tình trạng hỗn loạn. Trung đoàn CSCĐ đã huy động lực lượng tới đảm bảo an ninh tự khu vực bán vé.

Theo chỉ huy đơn vị, từ nay đến hôm trận đấu diễn ra, lực lượng CSCĐ sẽ ứng trực, sẵn sàng có mặt nếu xảy ra tình huống bất ngờ tại sân vận động.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup Suzuki Cup 2016 diễn ra trên sân nhà, đội tuyển Indonesia đã vượt qua Việt Nam với tỷ số 2-1. Tối 7/12, thầy trò HLV Alfred Riedl sẽ làm khách trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiến sĩ Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (cũ) động viên học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi TP Hà Nội năm học 2023 – 2024. Ảnh: NVCC

Gỡ điểm nghẽn thể chế: Bệ phóng để tài năng trẻ bứt phá

GD&TĐ - Xây dựng cơ chế ưu đãi đặc biệt về học bổng, khuyến khích đào tạo song bằng và đặc biệt thí điểm cho học sinh học vượt cấp, vượt lớp… theo chuyên gia giáo dục đây là bước chuyển tư duy mang tính chiến lược, thể hiện sự nhạy bén của người đứng đầu Chính phủ trước yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao.