7 thầy giáo xây trường, dựng lớp bằng con số '0' ở Mường Toong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bắt đầu bằng những con số “0” tròn trĩnh, song 7 thầy giáo đã vượt qua gian khổ để có ngôi trường THCS Mường Toong sạch đẹp như hôm nay!

Thầy trò nhà trường chụp ảnh lưu niệm.
Thầy trò nhà trường chụp ảnh lưu niệm.

Từ những con số “0”...

Trường Phổ thông DTBT THCS Mường Toong được thành lập vào năm 2001 với tên gọi trường THCS Mường Toong, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đến ngày 19/3/2003 trường được đổi tên thành trường THCS Mường Toong, huyện Mường Nhé (Điện Biên) trên cơ sở chia tách địa giới hành chính từ tỉnh Lai Châu thành hai tỉnh: Điện Biên và Lai Châu. Ngày 1/6/ 2011 trường được chuyển đổi thành trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Toong.

Những năm đầu thành lập trường là một khu đất trống với những phòng học tạm, nhà tạm, bếp tạm…bằng tranh tre nứa lá. Thiếu nước, thiếu điện, thiếu thực phẩm… Hầu như thầy trò nơi đây phải bắt đầu bằng những con số “0” tròn trĩnh. Đặc biệt, khi ấy trường chỉ có 7 nhà giáo, bao gồm các thầy: Dương Anh Minh, Dương Tiến Công, Phạm Bá Thưởng, Nguyễn Công Ký, Nguyễn Đình Tỵ, Khiếu Văn Thao, Nguyễn Tiến Dũng. Tất cả các thầy đều là những người con miền xuôi ở Thái Bình, Hà Tây, Thái Nguyên lên đây công tác. Với tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, các thầy đã đến với mảnh đất Mường Toong trước muôn vàn khó khăn vất vả.

Trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, các thầy không quản ngại khó khăn, đến từng nhà vận động học sinh đến trường. Đứng trước thách thức đó, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường không sờn lòng, nản chí mà ngược lại với tinh thần đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm các thầy đã luôn làm tốt nhiệm vụ chính trị mà ngành và nhân dân giao phó.

Khó khăn là thế, để trụ vững nơi mảnh đất biên cương này chỉ duy nhất một điều mà tập thể sư phạm có được đó là: Lòng yêu nghề, mến trẻ và trái tim đầy nhiệt tình đối với sự nghiệp giáo dục. Luôn tâm niệm với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dù khó khăn đến mấy, thầy và trò cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.

Trong giai đoạn này, không những hội đồng sư phạm nhà trường duy trì được hoạt động giáo dục bình thường mà còn đạt thành tích cao trong phong trào thi đua 2 tốt. Được phòng GD&ĐT, lãnh đạo địa phương, Hội cha mẹ học sinh khen ngợi và ghi nhận. Nhiều em học sinh đến lớp, đến trường chịu bao thiếu thốn, song với đức tính chịu thương, chịu khó, cần mẫn đã cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để đến trường đến lớp với mong muốn thay đổi bản thân, làng bản tốt đẹp hơn.

Với tinh thần ấy cùng với lòng nhiệt huyết của thầy cô mà nhiều em học sinh đã giành được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp huyện, cấp tỉnh. Có thể kể đến như các em: Mào Thị Nhung, Giàng Văn Sinh, Đao Văn Đố, Khoàng Văn Duy, Lò Thị Thanh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Hồ Seo Seo, Ly Tẩn Séng, Lầu A Công, Lò Thị Thủy,Vừ A Phong, Khoàng Văn Đạt, Sỉ Sáng Mẩy, Sùng A Vỹ,... Đến nay, nhiều em đã thành đạt trở về cống hiến xây dựng cho quê hương như: Mào Thị Nhung là giáo viên tại trường; Tống Thị Vân nhân viên tại trường; Giàng Văn Sinh sĩ quan chỉ huy Đồn Biên phòng Nậm Kè; Đao Văn Đố - công an xã Huổi Lếch …. và rất nhiều em đang là sinh viên của các trường Quân đội, Anh ninh như: Vừ A Phong, Lò Thị Thủy, Khoàng Văn Đạt, Lầu A Công. Bên cạnh đó còn rất nhiều em đang theo học tại các trường Đại học khác.

Hoạt động giữa giờ.

Hoạt động giữa giờ.

Nhiều thầy giáo, cô giáo mặc dù điều kiện phục vụ cho công việc giảng dạy còn nhiều thiếu thốn, đời sống hàng ngày còn quá nhiều khó khăn, trường không thuộc vùng biên giới nhưng với tinh thần: “Tất cả vì đàn em thân yêu” đã không ngừng rèn luyện, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để trở thành giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp như các thầy cô giáo: Trần Thị Thu; Trần Văn Hà; Phạm Văn Trử, Lường Thị Xuân. Trong số đó có cô Trần Thị Thu là một tấm gương sáng để các thầy cô và học sinh noi theo. Là một giáo viên với gần 20 năm công tác, nhiều năm liền cô là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có học sinh giỏi cấp tỉnh. Cá nhân cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hai lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Những năm trở lại đây, được sự quan tâm của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương và của Phòng GD&ĐT, huyện Mường Nhé, cở sở vật chất của nhà trường ngày càng được cải thiện. Các phòng học được xây mới, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị đáp ứng gần như đầy đủ nhu cầu dạy và học. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập được bổ sung thường xuyên, khuôn viên trường học đảm bảo đẹp và sắp xếp khoa học.

...Đến ngôi trường chuẩn quốc gia!

Từ những năm đầu chỉ có 7 cán bộ, giáo viên với 54 học sinh đến nay đã có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên với gần 700 học sinh. Chất lượng đội ngũ giáo viên tăng lên. Nhiều thầy cô phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện nhà trường có 4 người đạt danh hiệu giáo viên dạy gỏi cấp tỉnh; 10 người đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 12 giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nhiều cán bộ giáo viên được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen, nhiều giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hai tốt. Nhà trường nhiều năm được tặng danh hiệu tập thể tiến tiến, tập thể tiên tiến xuất sắc, Bằng khen, Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu hàng đầu mà nhà trường đã xác định đầu tư, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong nhiều năm qua, trường đã thực hiện tốt các cuộc vận động và chủ đề năm học mà Bộ và Sở GD&ĐT đã đề ra. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Thường xuyên quan tâm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tận dụng mọi nguồn lực mua sắm thêm trang thiết bị dạy học, ngoài những trang thiết bị đã được cấp nhằm đáp ứng tốt nhất cho chất lượng dạy và học. Trong năm học 2022 – 2023 nhà trường có 2 học sinh giỏi cấp tỉnh, 16 học sinh giỏi cấp huyện, 2 học sinh có sản phẩm thi KHKT đạt giải cấp tỉnh.

Học sinh nhà trường tự tin thể hiện tài năng trong hội thi văn nghệ.

Học sinh nhà trường tự tin thể hiện tài năng trong hội thi văn nghệ.

Cũng trong năm học 2022 – 2023 kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của nhà trường đã đạt thành tích đáng khen ngợi. Trường có 1 em đỗ trường Chuyên Lê Quý Đôn; 1 em đỗ vào trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, 1 em đỗ vào trường THPT Lương Thế Vinh; 7 em đỗ vào trường THPT Nội trú tỉnh Điện Biên; 41 em đỗ vào trường Nội trú THPT huyện Mường Nhé; 55 em đỗ vào trường THPT huyện Mường Nhé; 13 em đăng kí học nghề…

Công tác huy động và duy trì số lượng học sinh là khâu quan trọng nhằm củng cố kết quả phổ cập và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn. Năm 2023 phổ cập THCS đạt mức độ 3. Nhưng đó chưa phải là mục đích cuối cùng. Song song với việc học tập văn hoá trường luôn tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc hình thành nhân cách, lối sông, kỹ năng cho học sinh.

Với những nỗ lực to lớn và sự phấn đấu không mệt mỏi của cả thầy và trò nhiều thế hệ, với những thành thích xuất sắc đã đạt được, tháng 7/2020 trường Phổ thông DTBT THCS Mường Toong được UBND Điện Biên công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2020-2025 và tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ